Trung Quốc và cuộc đua thâu tóm các trường đại học, cao đẳng tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 17:09 GMT+7

Trường nhạc Westminster Choir College thuộc Đại học Rider. (Ảnh: Shutterstock)

VTV.vn - Việc thâu tóm được càng nhiều trường đại học, cao đẳng tại Mỹ sẽ giúp cho một thế hệ sinh viên Trung Quốc có thể dễ dàng đến đây du học, tiếp cận những kiến thức hiện đại.

Làn sóng thâu tóm tài sản ở nước ngoài của các doanh nghiệp Trung Quốc với giá trị kỷ lục lên tới 246 tỷ USD trong năm 2016 trên lĩnh vực đã dần hạ nhiệt trong năm 2017, mức giảm tới 30%. Tuy nhiên, có một lĩnh vực lại đang rất thu hút sự chú ý của giới đầu tư từ Bắc Kinh và đang tạo ra một cuộc đua thâu tóm mới. Làn sóng thâu tóm các trường đại học Mỹ đang gặp khó khăn tài chính.

Theo Bloomberg, các công ty của Trung Quốc đang tận dụng triệt để những áp lực tài chính trong hệ thống giáo dục đại học của Mỹ để thâu tóm các trường danh tiếng có tuổi đời cả trăm năm.

Mới đây nhất hồi tháng 2, ngôi trường Westminster Choir College - chuyên đào tạo ca sĩ, chỉ huy dàn nhạc và giáo viên thanh nhạc tại bang New Jersey đã về tay người Trung Quốc sau khi bị mua lại với giá 40 triệu USD. Được biết, Westminster đang có khoản nợ khoảng 10 triệu USD.

Westminster chỉ là một trong số 4 trường đại học đã về tay người Trung Quốc từ năm 2015. Những cái tên còn lại có thể kể đến là Bay State College tại Boston, Mỹ; Dowling College ở New York và Chester College of New England tại New Hampshire

Theo các chuyên gia, bên cạnh việc xem đây là những khoản đầu tư thì việc thâu tóm được càng nhiều trường đại học, cao đẳng tại Mỹ sẽ giúp cho một thế hệ sinh viên Trung Quốc có thể dễ dàng đến đây du học, tiếp cận những kiến thức hiện đại – một cách đầu tư của tương lai.

Theo thống kê, trong số khoảng hơn 1 triệu du học sinh đang theo học tại xứ cờ hoa, có tới 35% đến từ Trung Quốc và con số này không ngừng tăng mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước