"Việt Nam muốn học mô hình đại học của New Zealand"

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 14/03/2018 20:47 GMT+7

Thủ tướng và Phu nhân tới thăm Đại học Waikato. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Sáng 14/3, trước khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức New Zealand, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm trường Đại học Waikato tại thành phố Hamilton.

Đây là 1 trong 8 trường đại học công lập của New Zealand đang có hợp tác với nhiều trường đại học của Việt Nam và đứng trong danh sách 300 đại học tốt nhất thế giới.

Được đánh giá là trường đại học thân thiện, mỗi năm đại học Waikato đón tới 2.500 sinh viên từ hơn 80 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều sinh viên Việt Nam theo học. Hiện 20% sinh viên trong nước của trường là người Maori nên các sinh viên ở đây cũng đã có màn chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần đầu đến thăm trường bằng nghi lễ truyền thống đặc sắc. Là một người có quan hệ lâu năm với Việt Nam nên Hiệu trưởng trường Waikato đồng thời cũng là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New Zealand Neil Quigley đã cho rằng cả New Zealand và Việt Nam đều rất coi trọng kiến thức. Người Maori có câu "Loài chim ăn quả làm chủ rừng xanh; Loài chim hấp thụ kiến thức là loài chim làm chủ thế giới". Còn Việt Nam có câu "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" và "Một kho vàng không bằng một nan chữ". Vì thế, trường đại học này đã có quan hệ chặt chẽ với nhiều trường đại học của Việt Nam từ lâu. Ngoài ra, trường còn đang đào tạo ngắn hạn cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khóa thứ 3, sau khi những người tham gia khóa 1 và khóa 2 đã trở thành những người có vai trò quan trọng trong ngành này ở Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Đại học Waikato đã thành công trong việc đào tạo ra những công dân ưu tú không chỉ cho New Zealand mà cho các quốc gia trên thế giới. Trong đó, Thủ tướng Jacinda Andern, cựu Toàn quyền, Jerry Mateparae cũng từng học đây. Trước khi trả lời các câu hỏi của sinh viên Đại học Waikato, Thủ tướng tái khẳng định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược để Việt Nam trở thành một nước công nghiệp hiện đại trong tương lai.

Sau chuyến thăm Đại học Waikato, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Thủ tướng đã hiểu rõ hơn vì sao nền giáo dục New Zealand được xếp hạng nhất thế giới về chỉ số chuẩn bị cho tương lai. Đó là vì, New Zealand đã tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội với sứ mệnh lớn lao này. Đồng thời đặt giáo dục ở vị trí trung tâm trong mọi nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội và thông qua giáo dục phát huy tối đa tiềm năng cá nhân của mỗi học sinh, sinh viên. Chính vì vậy, Thủ tướng khẳng định Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác giáo dục nhằm học hỏi các mô hình đào tạo mang tính nghiên cứu ứng dụng cao giống như Đại học Waikato để từ đó giải quyết các vấn đề thực tiễn của Việt Nam. Và để cụ thể từng bước mục tiêu này, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Hà Nội cùng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác Đại học Waikato.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước