Bảo lãnh dự án bất động sản: Chủ đầu tư và ngân hàng không mặn mà

TCKT-Chủ nhật, ngày 30/08/2015 22:56 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù quy định về phí bảo lãnh cho các dự án bất động sản đã có nhưng chủ đầu tư và các ngân hàng đều không mặn mà với quy định này.

Luật Kinh doanh bất động sản áp dụng từ ngày 1/7 đã quy định rằng, chủ đầu tư muốn bán nhà hình thành trong tương lai phải có ngân hàng đứng ra bảo lãnh. Quy định này được người dân kỳ vọng như là một giải pháp để ngăn chặn tình trạng bán nhà trên giấy đã gây ra nhiều hệ lụy trong suốt thời gian qua.

Nhưng, thực tế cho thấy, tính đến thời điểm này, chưa có chủ đầu tư nào thực hiện đúng theo quy định. Phía ngân hàng cũng tỏ ra thờ ơ và cũng không muốn triển khai. Vậy, có những vướng mắc gì ở đây? Đây là chủ đề trong chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần tuần này với sự tham gia bình luận của ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước