Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chợ phiên ngày thường đã đông vui, vào dịp giáp Tết, những phiên chợ còn tấp nập và đông vui hơn.
Nhiều sản vật phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày Tết được bà con mang ra chợ phiên bày bán khá phong phú và đậm sắc màu văn hóa vùng cao.
Cũng chính vì vậy, chợ phiên ngày Tết đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, mang nét đẹp riêng có của cộng đồng các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên.
Từ sáng sớm, dòng người từ khắp nơi hối hả đổ về chợ phiên Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi. Vì đây là phiên chợ cuối cùng của năm, nên chị Y Veo (thôn Đăk Hà, xã Tu Mơ Rông) đã mang nhiều sản phẩm nông nghiệp của gia đình như: rau, gà, chuối… ra bán, để có thêm tiền sắm Tết cho gia đình.

Nhiều sản vật phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày Tết được bà con mang ra chợ phiên bày bán.
Chị Y Veo (thôn Đăk Hà, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ: "Từ khi có phiên chợ đây, em mang những sản phẩm do em làm ra để bán, kiếm thêm thu nhập cho gia đình".
Điểm nhấn trong không gian chợ phiên là mô hình của nhà Rông, kho lúa, nhà sàn…, mỗi gian hàng đều chứa đựng những nét đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên.
Chợ phiên ngày giáp Tết của đồng bào vùng cao không chỉ là điểm mua bán, trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao gửi ước vọng về một năm mới no đủ, yên bình.
Không khí náo nhiệt mang âm hưởng của mùa Xuân như đang báo hiệu nhịp sống mới đầy kỳ vọng về sự phát triển kinh tế - xã hội tại những bản làng vùng cao.
Bình luận (0)