Tàu MV Grande Florida Palermo do hãng Grimaldi Lines vận hành đậu tại cảng Lamu (Ảnh: Kenya Times/KPA)
Việc các tàu hàng chuyển hướng sang cảng Lamu (Kenya) diễn ra trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông khiến tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Ba tàu hàng đã cập cảng Lamu trong những ngày qua. Trong đó, đáng chú ý là tàu chở ô tô Grande Florida từ Nhật Bản - dỡ khoảng 3.800 xe vốn dự kiến đến cảng Jebel Ali của Saudi Arabia.
Giới chức cảng cho biết lưu lượng tàu tăng nhanh khi các hãng vận tải tìm kiếm điểm đến an toàn hơn.
Ông William Ruto - Giám đốc điều hành Cơ quan Cảng Kenya - nói: "Trong 3 tuần qua, chúng tôi rất bận rộn. Chúng tôi đã tiếp nhận tàu chở ô tô đầu tiên vào tuần trước và đây là tàu chở ô tô thứ hai, chở lượng xe cơ giới nhiều nhất từng được vận chuyển qua cảng Lamu".
Không chỉ tàu chở xe, hoạt động container tại cảng cũng đang gần chạm ngưỡng vì có thêm nhiều tàu chuyển hướng, cập cảng Lamu.
Ông Abdul Mzee - Tổng Giám đốc Cảng Lamu - thông tin: "Con tàu dài 200 m này ban đầu hướng tới Jebel Ali, Saudi Arabia, nhưng do khó khăn ở Vùng Vịnh nên đã chuyển sang Lamu. Nhiều tàu đang phải lênh đênh vì xung đột, tiêu tốn nhiên liệu và cần tiếp tế, nên đã liên hệ để cập cảng Lamu".

Ô tô từ các tàu hàng tại cảng Lamu (Ảnh: Kenya Times/KPA)
Diễn biến này cho thấy cảng Lamu đang dần trở thành cửa ngõ vận tải thay thế, khi các tuyến hàng hải toàn cầu buộc phải thích ứng trước biến động địa chính trị.
Cảng Lamu, bắt đầu hoạt động thương mại trong những năm gần đây, đang định vị mình như một trung tâm thương mại khu vực. Cảng phục vụ miền Bắc Kenya và các nước láng giềng không có đường bờ biển - bao gồm Nam Sudan và Ethiopia.
Trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp tục gây lo ngại trên toàn cầu, các quốc gia đang tăng cường liên lạc và kêu gọi các bên kiềm chế để hạ nhiệt căng thẳng.
Ngày 18/3, nhiều nước lớn đồng loạt kêu gọi tránh leo thang xung đột tại Trung Đông. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thúc giục các bên tránh gây thêm thương vong và tổn thất trong cuộc xung đột. Ông đồng thời bày tỏ cam kết Trung Quốc sẽ nỗ lực đóng vai trò trung gian hòa giải nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn.
Tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi ưu tiên các giải pháp chính trị và ngoại giao, không dùng vũ lực, bày tỏ sẵn sàng phối hợp với tất cả các bên liên quan trong nỗ lực giảm căng thẳng ở Trung Đông.
Về phần mình, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhấn mạnh cần tiến tới giảm căng thẳng và chấm dứt các hành động thù địch, nếu không khu vực và toàn thế giới có thể bị đẩy vào "một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất".
Tại cuộc gặp với người đồng cấp Đức, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot kêu gọi hạ nhiệt tình hình càng sớm càng tốt và chấm dứt các hành động thù địch, bởi leo thang quân sự trong khu vực mang lại rủi ro lớn cho các đối tác và nền kinh tế toàn cầu.
Bình luận (0)