Australia mở rộng 2021 sẽ chỉ nhận CĐV bản địa thay vì du khách nước ngoài

PVCập nhật 19:49 ngày 07/05/2020

VTV.vn - Được biết, BTC Australia mở rộng đã có những đề xuất rất nhiều điều khắt khe để có thể tổ chức giải Grand Slam đầu tiên của năm 2021.

Theo tiết lộ của ông Craig Tiley, Giám đốc điều hành giải quần vợt Australia mở rộng, giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2021 có thể xem xét khả năng bắt buộc các tay vợt tham dự giải phải thực hiện việc cách ly khi mới được nhập cảnh vào Australia.

Australia mở rộng 2021 sẽ chỉ nhận CĐV bản địa thay vì du khách nước ngoài - Ảnh 1.

Cùng với đó, BTC giải quần vợt Australia mở rộng chỉ cho phép các CĐV là người bản địa thay vì du khách nước ngoài vào sân theo dõi các trận đấu để ngăn ngừa nguy cơ lây lay dịch bệnh từ nước ngoài vào.

Bên cạnh đó, dù còn khoảng 8 tháng nữa, Australia mở rộng 2021 mới khởi tranh nhưng ngay từ lúc này, BTC cũng đã tính tới phương án giải đấu không thể được tổ chức.



Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.