Bán kết Davis Cup: ĐT Croatia tạm hòa trước ĐT Pháp

Tùng Quân (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:37 ngày 17/09/2016

VTV.vn - ĐT Croatia và ĐT Pháp đang tạm hòa nhau 1-1, sau khi Marin Cilic và Richard Gasquet mang về cho mỗi đội một chiến thắng tại bán kết Davis Cup.

Cùng với cặp đấu giữa 2 ĐT Anh và Argentina, thì cặp bán kết còn lại của Davis Cup giữa ĐT Croatia và ĐT Pháp cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. ĐT Pháp không có sự phục vụ của 2 tay vợt hàng đầu là Gael Monfils và Jo-Wilfried Tsonga vì chấn thương, tuy nhiên họ vẫn có được một chiến thắng sau 2 trận đánh đơn đầu tiên.

Ít ngày trước, những cú trái một tay vừa giúp Stanislas Wawrinka vượt qua Novak Djokovic để đăng quang tại Mỹ mở rộng, và vào đêm qua, một tay vợt chơi trái một tay khác là Richard Gasquet cũng đã có được chiến thắng trong trận đấu với Borna Coric tại bán kết Davis Cup.

Lối đánh tấn công chủ động giúp Gasquet có được sự khởi đầu rất tốt khi sớm dành 2 break để thắng 6-2 trong set đấu đầu tiên. Set 2 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của Coric, tuy nhiên khi có cơ hội để kết thúc set đấu ở game thứ 12, tay vợt 19 tuổi lại không tận dụng thành công, và tới loạt tie-break, anh đã phải nhận thất bại 5-7.

 

Bán kết Davis Cup: ĐT Croatia tạm hòa trước ĐT Pháp - Ảnh 1.

Tay vợt Richard Gasquet

 

Trận này, những cú đánh của Gasquet, đặc biệt là những cú trái một tay có độ chính xác rất cao, bằng chứng là anh chỉ mắc vỏn vẹn 13 lỗi tự đánh hỏng trong cả trận, và set đấu thứ 3 đã diễn ra một cách hết sức dễ dàng với tay vợt người Pháp, khi anh tỏ ra áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng 6-1, qua đó buộc Coric phải gác vợt chỉ sau 3 set.

Nếu như kinh nghiệm của Gasquet đã đánh bại sức trẻ của Coric trong trận đấu đầu tiên, thì ở trận đấu thứ 2, điều đó đã một lần nữa lặp lại, chỉ khác là lần này, chiến thắng lại thuộc về một tay vợt của Croatia, đó là Marin Cilic. Đối đầu với hiện tượng của Mỹ mở rộng Lucas Pouille, Cilic đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước 2-0 sau 2 set đấu đầu tiên, nhưng đến set 3, Pouille đã có được break sớm để thắng lại 6-2.

Mặc dù vậy, đó cũng là tất cả những gì mà tay vợt 22 tuổi làm được. Cilic sớm có được break ngay ở game thứ 2, và sau đó, anh còn giành thêm 1 break nữa ở game thứ 8 để thắng 6-2, và khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 3-1. Như vậy sau ngày thi đấu đầu tiên, 2 đội tuyển Pháp và Croatia đang tạm hòa nhau 1-1.