Mỹ mở rộng chưa tính tới việc thay đổi thể thức

Đình CườngCập nhật 06:04 ngày 06/06/2020

VTV.vn - Việc thay đổi thể thức là điều mà nhiều giải đấu đang làm để trở lại, nhưng với BTC Mỹ mở rộng, vẫn còn quá sớm để nghĩ tới điều này.

Chủ tịch Hiệp hội quần vợt Mỹ - USTA - bà Stacey Allaster chia sẻ với hãng tin AP rằng, hiện tại tổ chức này vẫn chưa nghĩ tới việc đổi thể thức đấu 5 set thắng 3 ở nội dung đơn nam. Bà Allaster cho biết: "Chúng tôi đang nỗ lực để giải đấu có thể được diễn ra ở tổ hợp thể thao Billie Jean King. Nếu điều đó xảy ra, thì sẽ là một thành công lớn, bởi ban đầu, chúng tôi đã nghĩ tới việc phải tổ chức giải đấu ở 1 thành phố khác, thậm chí hủy. Việc nội dung đơn nam chỉ thi đấu trong 3 set? Đó là một khả năng, nhưng chúng tôi chưa thể quyết định ngay lúc này được".

Mỹ mở rộng chưa tính tới việc thay đổi thể thức - Ảnh 1.

Trước đó, đã có những ý kiến cho rằng tất cả các trận đấu tại Mỹ mở rộng nên giới hạn trong tối đa là 3 set, bởi nếu thi đấu 5 set sẽ ảnh hưởng tới thời gian hồi phục của các tay vợt, cùng với đó là sự vất vả của BTC. Hiện tại, các quan chức của USTA ưu tiên tìm các cách thức đảm bảo an toàn cho VĐV ở Mỹ mở rộng sắp tới hơn là những vấn đề khác. Một vấn đề khác, đó là việc tổ chức 1 hay nhiều giải đấu để các tay vợt chuẩn bị cũng là điều mà BTC tính tới. Có khả năng, Cincinnati Masters sẽ được dời tới New York trong năm nay, để các tay vợt không phải di chuyển nhiều trước khi bước vào Mỹ mở rộng.



Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.