Nếu Federer và Nadal cứ thắng mãi, quần vợt thế giới đang có gì đó sai!

Thùy AnCập nhật 16:08 ngày 01/12/2017

VTV.vn - Federer 36 tuổi, Nadal 31 tuổi, Novak Djokovic và Murray đều 30 tuổi… bốn tay vợt này vẫn đang thống trị làng quần vợt thế giới bất chấp tuổi tác.

Theo cựu số 1 thế giới người Nga Marat Safin, đây là chuyện không bình thường của quần vợt thế giới trong những năm qua. Ở tuổi 37, Safin đã rời ra sân đấu chuyên nghiệp tới 8 năm và đang trải qua cuộc sống của chính trị gia. Tuần vừa qua, Safin đã có mặt ở London để tham dự giải đấu biểu diễn Champions Tennis. Tại đây, tay vợt số 1 thế giới một thời đã chia sẻ những nhìn nhận về làng quần vợt hiện nay.

Nếu Federer và Nadal cứ thắng mãi, quần vợt thế giới đang có gì đó sai! - Ảnh 1.

Theo cựu số 1 thế giới người Nga Marat Safin, việc 4 tay vợt Federer, Nadal, Novak Djokovic và Murray thay nhau thống trị quần vợt thế giới khi đều đã ở bước qua độ tuổi 30 là điều không bình thường

Safin cho hay, làng banh nỉ hiện này không khác gì nhiều lắm so với thời điểm anh "nghỉ hưu" vào năm 2009. Khi đó nhóm Big Four là Roger Federer, Nadal, Novak Djokovic và Andy Murray đã chiếm bốn vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng các tay vợt nam xuất sắc nhất. Đến giờ điều đó cũng chẳng thay đổi là mấy.

"Nếu Federer và Nadal cứ tiếp tục chiến thắng tôi nghĩ đang có gì đó không đúng", Safin nói bên lề sân đấu ở Albert Hall. 

"Tôi không nhìn thấy một ngôi sao mới nào ngày hôm nay", cựu tay vợt người Nga nói thêm.

Thực tế đúng như những gì Safin nói. Federer 36 tuổi, Nadal 31 tuổi, Djokovic 30 tuổi, Murray 30 tuổi và Stan Wawrinka 32 tuổi đã giành tổng cộng 49 trên tổng số 51 Grand Slam kể từ khi Safin vô địch Australian Open năm 2005. Chỉ có đúng Juan Martin del Potro và Marin Cilic là những tay vợt dưới 30 chen chân vào chuỗi ngày thống trị của các tay vợt này.

"Tôi không nói thế hệ của chúng tôi là tốt nhất, nhưng khi tôi trưởng thành, các tay vợt có thể vô địch các giải ATP ở tuổi 16, 17 hay 18. Những giờ các tay vợt chỉ có thành tích khi ở tuổi 25. Tôi chẳng hiểu vì sao lại thế", Safin tỏ ra khó hiểu với làng banh nỉ hiện nay.

Nếu Federer và Nadal cứ thắng mãi, quần vợt thế giới đang có gì đó sai! - Ảnh 2.

Tàu tốc hành Federer vẫn "chạy" tốt ở tuổi 36

"Các tay vợt cùng thời chúng tôi thường nghỉ hưu ở tuổi 30. Ở tuổi 32, bạn sẽ nặng nề như một khủng long. Giờ đây các tay vợt có thể chạy trên sân ở tuổi 38. Các tay vợt trẻ không đủ đẳng cấp để chơi ở những trận đấu lớn. Nếu bạn tiếp tục chạy ở tuổi 38 và tiếp tục đứng ở vị trí số 1 thế giới, rõ ràng là đang có gì đó sai với các tay vợt khác", Safin bày tỏ thêm.

Marat Safin là một trong những tay vợt Nga nổi tiếng nhất. Anh từng giành chức vô địch Mỹ mở rộng, Úc mở rộng khi ở thời kỳ đỉnh cao và từng vươn lên ngôi số 1 thế giới. Anh cũng nổi tiếng với lối đánh mạnh mẽ và tính cách nóng nảy, thẳng thắn. Safin thường "nghĩ gì nói nấy", ít khi kiêng dè ai. Khi thi đấu, anh thường xuyên đập vợt đến nối được tặng danh hiệu "vua đập vợt".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!