Úc mở rộng 2015: Nadal, Federer bỏ ngỏ khả năng vô địch

Kim MinhCập nhật 09:34 ngày 19/01/2015

Nadal thận trọng khi được hỏi về khả năng vô địch tại Australian Open 2015.

Novak Djokovic cho biết, anh hoàn toàn đủ thể lực để tham gia Úc mở rộng 2015, trong khi Nadal, Federer bỏ ngỏ khả năng vô địch.

Vài ngày qua, những bất ổn liên quan đến tình hình sức khỏe của Novak Djokovic được người hâm mộ rất quan tâm. Nhiều người cho rằng tay vợt người Serbia không đủ thể lực để thi đấu ở giải Grand Slam đầu tiên trong năm và những nghi ngờ càng trở nên có cơ sở khi Nole không tham dự buổi họp đầu tiên vào hôm thứ Bảy.

Tuy nhiên, ngày hôm qua 17/1, hạt giống số 1 đã bắt đầu ra sân tập luyện cùng HLV Boris Becker. Trong buổi họp báo được tổ chức ngay sau đó, Djokovic cho biết, anh hoàn toàn đủ sức khỏe để tham gia giải đấu khởi tranh vào hôm nay 19/1.

“Những ngày qua thực sự khó khăn với tôi. Tôi gặp một chút vấn đề ở dạ dày và bị cúm từ khi còn ở Qatar. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Về cơ hội của mình tại Australian Open năm nay, tôi nghĩ rằng còn quá sớm để bàn đến khả năng vô địch khi mà giải đấu còn chưa bắt đầu. Dù vậy, với những gì đã thể hiện ở đây trong những năm qua, tôi hy vọng mình sẽ tiến xa”, Nole cho biết.

Tay vợt người Serbia đã có 4 lần đăng quang tại Australia Open.

Novak gặp chút rắc rối về sức khỏe trước thềm Australian Open 2015.

Trong khi đó, Rafael Nadal tỏ ra rất thận trọng trước trận ra quân dù anh đang là đương kim á quân.

“Tôi không nghĩ mình là một ứng cử viên vô địch ở đây. Năm nay mọi chuyện đã rất khác. Tôi mới trở lại sau chấn thương và thật khó để nói rằng tôi đã sẵn sàng giành chức vô địch. Có lẽ phải sau tuần thi đấu đầu tiên tôi mới xác định được mình có khả năng tranh chấp chức vô địch hay không. Vào thời điểm này, có rất nhiều tay vợt khác có khả năng lên ngôi cao hơn tôi”, Nadal phát biểu trong cuộc họp báo trước giờ giải đấu khởi tranh.

Cũng thể hiện sự thận trọng như Nadal nhưng Roger Federer tin rằng anh đang đạt phong độ tốt nhất trước thềm giải đấu.

“Tôi nghĩ mình đã cải thiện khá nhiều phong độ trong hơn một năm qua. Cú giao bóng của tôi đã đạt độ chính xác cũng như tốc độ tốt hơn. Cú trái cũng ổn định hơn. Cây vợt mới đã phần nào giúp tôi làm được điều đó. Nhưng rõ ràng sự tập trung và niềm tin mới là những điều quan trọng nhất. Tôi cho rằng mình đã hoàn toàn sẵn sàng, tuy nhiên tôi không muốn nói đến khả năng vô địch khi giải đấu vẫn chưa bắt đầu”, Federer nhấn mạnh.

Ở nội dung đơn nam Úc mở rộng 2015, top 10 ATP chỉ có một trường hợp vắng mặt là ĐKVĐ Mỹ mở rộng - Marin Cilic do chấn thương vai. Hai trường hợp vắng mặt đáng tiếc khác là Jo Wilfired Tsonga, bị viêm cánh tay, và Juan Martin del Potro tái phát chấn thương cổ tay.

Theo tiết lộ, nếu cố gắng cả 3 tay vợt này đều có thể thi đấu ở Australian Open nhưng với sự khắc nghiệt của thời tiết ở Australia, cộng thêm việc các trận đấu có thể kéo dài 5 set đã khiến họ đi đến quyết định bỏ cuộc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.