Úc mở rộng 2015: Đừng quên, Kei Nishikori mới là thử thách thực sự!

Kim MinhCập nhật 07:01 ngày 17/01/2015

Huyền thoại Agassi khẳng định, ông không có bất cứ nghi ngờ nào về việc ngôi sao đang lên người Nhật Bản Kei Nishikori sẽ chiến thắng ở một giải Grand Slam.

Tay vợt 25 tuổi đến từ đất nước Mặt trời mọc đã có năm 2014 không thể tuyệt vời hơn. Kei giành 4 danh hiệu và lọt vào chung kết Mỹ mở rộng.

Giờ đây, trên bảng xếp hạng các tay vợt nam mạnh nhất, chỉ có những huyền thoại như Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal và đương kim vô địch Úc mở rộng Stan Wawrinka xếp trên Kei Nishikori. Thậm chí, chính Kei Nishikori đã khiến tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic phải “nuốt hận” ở bán kết US Open 2014. Cách đây vài năm, ít ai tưởng tượng được bước tiến khủng khiếp đó.

Kei Nishikori đã có năm 2014 đáng nhớ.

Kei Nishikori đã có năm 2014 đáng nhớ.

Huyền thoại Andre Agassi, người đã có 8 chức vô địch Grand Slam khẳng định, ông không nghi ngờ gì chuyện tay vợt người Nhật sẽ chiến thắng ở một giải đấu lớn.

“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ đều đó. Cậu ấy hoàn toàn có thể giành được chức vô địch Grand Slam cho riêng mình”, Agassi tuyên bố.

Đại diện cho lớp ngôi sao mới của làng banh nỉ

Tạm biệt năm 2014 đầy dấu ấn, Kei đang hướng tới năm 2015 thành công hơn bằng việc chinh phục Australian Open. Trả lời báo giới tại giải Brisbane International vào tuần trước, tay vợt Nhật Bản đã đưa ra một tuyên bố rất táo bạo: Anh là một trong những đại diện cho lớp ngôi sao mới của làng banh nỉ thế giới.

Anh trở thành thần tượng mới của giới trẻ châu Á

Anh trở thành thần tượng mới của giới trẻ châu Á

“Tôi, Raonic, Dimitrov là top 3. Cilic cũng thế. Tôi nghĩ chúng tôi là những người kế tiếp. Chúng tôi đã đến rất gần những danh hiệu vào năm ngoái. Chắc chắn, nó sẽ tiếp diễn vào năm nay”, Kei tự tin tuyên bố.

Sau xuất hiện ở ATP Tour Finals – giải đấu quy tụ 8 tay vợt nam xuất sắc nhất năm, Kei cho biết anh đã học được cách vượt qua áp lực ở những trận đấu lớn.

“Tôi rất ghét thất bại. Tôi đã tự tin hơn trước rất nhiều. Tôi đã chiến thắng ở hai giải đấu sau US Open và chơi rất tốt ở London. Tôi đã có một mùa giải tuyệt vời. Giai đoạn luyện tập sau đó ở Florida cũng có kết quả tốt”, Kei cho biết. Tay vợt người Nhật cũng chỉ để thua Milos Raonic với tỷ số sít sao ở bán kết Brisbane International vừa diễn ra tuần trước.

Kei Nishikori

Kei cũng là gương mặt được các thương hiệu lớn yêu thích.

“Tôi đã sẵn sàng để đón nhận những thử thách ở Australian Open 2015. Tôi không chỉ muốn giành những danh hiệu lớn mà còn muốn duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng các tay vợt nam xuất sắc nhất”, Kei Nishikori cho biết thêm.

Kei Nishikori sinh trong một gia đình không có truyền thống tennis ở Nhật Bản. Bố anh là một kỹ sư, mẹ anh là một giáo viên dạy piano. Để thực hiện giấc mơ chơi quần vợt đỉnh cao, Kei đã xa gia đình, đến Florida, Mỹ để luyện tập từ năm 14 tuổi khi không hề biết một chữ tiếng Anh.

Kei giành danh hiệu đầu tiên ở Delray Beach năm 2008. Khi đó, anh đang xếp vị trí 244 thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Naomi Osaka vào vòng 2 giải quần vợt Madrid mở rộng

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Dù không phải mặt sân sở trường nhưng Naomi Osaka đã thi đấu rất nỗ lực ở vòng 1 của giải quần vợt Madrid mở rộng để giành chiến thắng đầu tiên trên mặt sân này sau 2 năm.