Thái Lan: Tiêu dùng dự báo suy giảm dịp Tết Songkran

VTV.vn - Kỳ nghỉ Tết Songkran kéo dài từ 11-15/4 năm nay được dự báo doanh thu giảm.

Tiêu dùng dự báo suy giảm dịp Tết Songkran tại Thái Lan

Tiêu dùng dự báo suy giảm dịp Tết Songkran tại Thái Lan

Không chỉ với Việt Nam, mà với quốc gia khác, người dân cũng có xu hướng lựa chọn những tour nội địa hơn, đi gần hơn trong những kỳ nghỉ ngắn, khi xung đột Trung Đông đẩy chi phí sinh hoạt tăng và làm suy yếu sức mua. Đó cũng là một phần nguyên nhân có thể ảnh hưởng đến những thị trường du lịch mà phụ thuộc nhiều vào khách quốc tế. Tại Thái Lan, các nhà hàng tại đây cũng sắp bước vào giai đoạn cao điểm nhân dịp Tết Songkran - ngày Tết cổ truyền của Thái Lan. Dự kiến không khí năm nay kém sôi động hơn

Kỳ nghỉ Tết Songkran kéo dài từ 11-15/4 năm nay được dự báo doanh thu giảm. Người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu, giảm ăn ngoài hoặc chuyển sang các lựa chọn rẻ hơn như các hàng ăn food court trong các khu thương mại. Tại khu du lịch, nhà hàng vẫn kỳ vọng vào khách quốc tế, nhưng khu vực nội địa có thể chịu tác động rõ hơn. Chi phí đầu vào tăng mạnh, đặc biệt giá dầu cọ tăng từ 40 lên 51 baht mỗi lít, gây áp lực lên các nhà hàng nhỏ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Thái Lan Thaniwan Kulmongkol, mặc dù nhiều người Thái vẫn sẽ đi du lịch trong thời gian này nhưng họ có thể lựa chọn những địa điểm ăn uống tiết kiệm hơn. Một số người có thể giảm tần suất ăn ngoài, trong khi những người khác có thể chuyển từ các nhà hàng truyền thống sang khu ẩm thực (Food Court) có chi phí rẻ hơn hoặc thậm chí là cửa hàng tiện lợi.

Bà Thaniwan cho biết tại các điểm du lịch, các nhà hàng thường dựa vào khách du lịch nước ngoài để bù đắp cho lượng khách Thái, vì nhiều người trong số họ là khách du lịch tự túc với sức mua cao. Tuy nhiên, các nhà hàng ở những khu vực không phải điểm du lịch, chủ yếu phụ thuộc vào thực khách Thái Lan, có thể ghi nhận mức giảm doanh thu lớn hơn so với các nhà hàng ở các tỉnh du lịch.

Bà Thaniwan khẳng định ủng hộ việc khởi động lại chương trình đồng thanh toán “Khon La Khrueng Plus”, cho rằng nó sẽ giúp thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, giúp các nhà hàng tăng doanh thu và duy trì thu nhập khi biên lợi nhuận giảm do chi phí nguyên vật liệu tăng cao.

Chương trình “Khon La Khrueng Plus” cho phép những người tham gia đã đăng ký trả một nửa giá hàng hóa mua từ các cửa hàng địa phương, phần còn lại do chính phủ chi trả. 

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.