Tháo gỡ điểm nghẽn để chứng khoán Việt hút vốn ngoại

Hoàng Nam

14/01/2026 20:36 GMT+7

VTV.vn - Khối ngoại đảo chiều mua ròng sau 3 năm bán ròng, nhờ kỳ vọng nâng hạng và cải cách chính sách, mở ra cơ hội hút mạnh dòng vốn ngoại vào chứng khoán Việt Nam.

Một điểm sáng lớn trong bức tranh thị trường chứng khoan đầu năm là sự trở lại của khối nhà đầu tư ngoại, những người đã có khoảng 3 năm bán ròng hàng tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo tìm hiểu của phóng viên, họ đang trở lại không chỉ bởi kỳ vọng nâng hạng, mà còn bởi những thay đổi chính sách mang tính cốt lõi để đất nước bứt phá.

Theo thống kê từ Mekong Asean, tính trong 11 tháng của năm 2025, giá trị bán ròng của khối ngoại là khoảng 123.000 tỷ đồng. Nhưng sau đó khối ngoại đã có tín hiệu quay trở lại, với việc mua ròng 1.700 tỷ đồng trong tháng 12 và tiếp tục mua ròng khoảng 500 tỷ đồng ngay trong vài phiên đầu năm 2026. Để nâng cao năng lực hút vốn ngoại hơn nữa cho thị trường chứng khoán Việt Nam, các chuyên gia đã đưa ra một số ý kiến đóng góp.

Ông Tsuyoshi Imai - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Nhật Bản cho hay: "Hiện nay, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác, khiến nhà đầu tư ngoại bị hạn chế trong việc gia tăng tỷ trọng đầu tư, đặc biệt tại các doanh nghiệp đầu ngành đã kín room ngoại. Ủy ban Chứng khoán cùng các cơ quan quản lý đang tạo áp lực lớn lên các doanh nghiệp niêm yết, mặc dù nhiều doanh nghiệp vẫn chưa sẵn sàng phát hành thêm cổ phiếu. Vì vậy, nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài là điều quan trọng ngay lúc này bởi dòng vốn ngoại cần được lưu thông sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng từ cận biên lên mới nổi".

Luật Chứng khoán quy định từ năm 2026 các doanh nghiệp đại chúng phải có ít nhất 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do tối thiểu 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Đây là vấn đề nhiều "người khổng lồ" trong nền kinh tế đang gặp phải như Tổng công ty Khí Việt Nam GAS, Viettel, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV…

Trong bối cảnh này, theo giới phân tích, Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước được xác định là cơ sở để đẩy nhanh quá trình thoái vốn, cổ phần hóa, qua đó mở rộng thêm nguồn hàng chất lượng thu hút dòng vốn đầu tư.

Ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán kiến thiết Việt Nam đánh giá: "Trong khoảng tầm 3-5 năm gần đây, một trong những yếu có thể thu hút dòng vốn ngoại hay là một điểm nhấn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam đó chính là quá trình thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, quá trình đó tương đối chậm, chưa đạt được. Nghị quyết 79 là những yếu tố rất mạnh mẽ để thúc đất quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới",

Theo giới phân tích, riêng năm nay, quy mô dòng vốn ngoại được dự báo ở mức 2 - 6 tỷ USD, chủ yếu đến từ các quỹ đầu tư thụ động (ETF) và một phần dòng vốn chủ động. Để thu hút mạnh mẽ hơn dòng vốn chủ động, thị trường cần tiếp tục cải thiện các yếu tố nền tảng như minh bạch, thanh khoản và dư địa sở hữu nước ngoài.

Tin liên quan

Chứng khoán 2026: Tăng nóng hay hạ nhiệt?

Chứng khoán 2026: Tăng nóng hay hạ nhiệt?

VTV.vn - Sau một năm 2025 rực rỡ với những đỉnh cao chưa từng có, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam bước sang năm 2026 với một tâm thế hoàn toàn mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.