115 năm ngày khai quật chiếc máy tính đầu tiên dưới biển Hy Lạp

Linh Lê (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 18/05/2017 16:54 GMT+7

Cỗ máy Antikythera Mechanism được thu hồi từ một con tàu đắm dưới vùng biển ngoài khơi Hy Lạp. (Ảnh: Wikimedia Commons)

VTV.vn - Google vừa kỷ niệm sự kiện 115 năm ngày các nhà khảo cổ tìm thấy bộ máy tính mang tên Antikythera, được coi là "chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới".

Năm 1902, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy một hệ thống mảnh đồng kỳ lạ trong một chiếc tàu chìm ở vùng biển Hy Lạp. Nghiên cứu sau đó cho thấy, Antikythera có niên đại khoảng 2000 năm tuổi và rất có thể đã được người Hy Lạp cổ sử dụng để theo dõi các hiện tượng thiên nhiên như nhật thực hay nguyệt thực.

Các nhà khoa học nhận định, chiếc máy tính có công nghệ rất tân tiến, vượt xa dự báo trước đó về trình độ kỹ thuật của người Hy Lạp cổ đại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước