Bị kết tội phỉ báng - Mối đe dọa với người Cơ đốc giáo Pakistan

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 26/03/2016 23:01 GMT+7

Cô bé 14 tuổi Rimsha Masih. (Ảnh: Asia News)

VTV.vn - Kể từ năm 1987 tới nay, hàng trăm người thuộc cộng đồng thiểu số Cơ đốc giáo tại Pakistan bị kết tội này và nhiều người đã bị xử tử hình hoặc bị những kẻ cực đoan ám sát.

Điều đáng chú ý là cộng đồng vốn chỉ chiếm chưa đầy 1,6% dân số Pakistan lại phải nhận tới 12% số cáo buộc. Và đạo luật chống phỉ báng đạo Hồi đã bị không ít kẻ cực đoan lợi dụng để chống lại những người mà chúng cho là ngoại đạo hoặc để thực hiện những mục đích riêng.


Cô Asia Bibi - Ảnh: Christians in Pakistan

Cô Asia Bibi - Ảnh: Christians in Pakistan

Năm 2009, chỉ vì mâu thuẫn cá nhân mà cô Asia Bibi, một phụ nữ Pakistan theo Cơ đốc giáo đã bị kết án tử hình với cáo buộc phỉ báng. Hay năm 2012, Rimsha Masih một bé gái 14 tuổi mắc chứng thiểu năng cũng đã bị cảnh sát bắt giữ do cáo buộc của một giáo sĩ. Cô bé sau đó đã được minh oan nhưng để đảm bảo an toàn, gia đình cô bé đã phải chuyển tới sinh sống tại Canada.

Tuy nhiên, những trường hợp như Rimsha Masih vẫn còn là may mắn, bởi giờ đây, cô bé và gia đình đã có thể thoát khỏi mối đe dọa hàng ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước