Công viên điện mặt trời thay đổi cuộc sống người dân nghèo

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 23/11/2015 15:02 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ thực hiện được các mục tiêu về năng lượng sạch, công viên điện mặt trời tại Ấn Độ đang giúp thay đổi cuộc sống của người dân nghèo.

Tại bang Gujarat, Ấn Độ, công viên điện mặt trời lớn nhất châu Á đã được xây dựng từ vùng đất hoang hóa. Công viên này không chỉ đem lại nguồn điện cho người dân bang Gujarat, Ấn Độ mà còn góp phần thay đổi cuộc sống của họ. Đây cũng là một phần của dự án quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tại Ấn Độ tăng lên 280.000 MW trong vòng 5 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước