H&M, Adidas bị cáo buộc bóc lột nhân công tại Campuchia

TCKD-Thứ sáu, ngày 13/03/2015 10:05 GMT+7

(VTV.vn) - Ngày 12/3, Tổ chức Human Rights Watch đã công bố báo cáo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới đang bóc lột nhân công của mình tại các nhà máy ở Campuchia.

Các nhà sản xuất như Mark & Spencer, Gap, H&M, Adidas và Armani đều có tên trong danh sách cáo buộc này.

Theo đó, các bằng chứng cho thấy các hành vi phân biệt đối xử đối với phụ nữ có thai, bắt ép nhân viên làm quá giờ quy định đã được đưa ra.

Đơn vị này cũng cho biết, các hợp đồng ngắn hạn sẽ có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công nhân. Bản báo cáo này dựa trên quá trình kiểm tra tình trạng lao động của 73 nhà máy sản xuất tại Campuchia và phỏng vấn trực tiếp với 340 công nhân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước