(Ảnh minh họa: Bloomberg/Getty Images)
Trong khi đó, lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch đã đạt mức cao kỷ lục.
Bất chấp những cam kết, kế hoạch cắt giảm khí thải mới do các chính phủ đệ trình tại những cuộc đàm phán về khí hậu COP30 ở Brazil đã không giúp ngăn chặn được tình trạng thế giới tăng nhiệt nguy hiểm trong năm thứ tư liên tiếp.
Thế giới hiện được dự đoán sẽ nóng lên 2,6°C so với thời kỳ tiền công nghiệp vào cuối thế kỷ này - mức tăng nhiệt độ tương tự như dự báo trong năm 2024. Mức độ Trái đất ấm lên này dễ dàng vượt qua các ngưỡng được đặt ra trong Thỏa thuận Paris về khí hậu, mà tất cả các quốc gia đã đồng ý. Đồng thời, đà tăng nhiệt trên sẽ đẩy thế giới vào một kỷ nguyên mới thảm khốc với thời tiết khắc nghiệt và những khó khăn nghiêm trọng.
Một báo cáo riêng biệt cho thấy lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch thúc đẩy cuộc khủng hoảng khí hậu sẽ tăng khoảng 1% trong năm nay - lên mức cao kỷ lục, dù tốc độ tăng đã giảm hơn một nửa trong những năm gần đây. Trong 10 năm qua, lượng khí thải từ than đá, dầu mỏ và khí đốt tăng 0,8% mỗi năm so với mức 2% mỗi năm của thập kỷ trước đó. Việc triển khai năng lượng tái tạo đang tăng tốc hiện đã gần đáp ứng được nhu cầu năng lượng tăng hàng năm của thế giới, nhưng vẫn chưa thể vượt qua nhiên liệu hóa thạch.

(Ảnh: Getty)
"Nền nhiệt thế giới tăng ở mức 2,6°C đồng nghĩa với một thảm họa toàn cầu" - Bill Hare, Giám đốc điều hành của Climate Analytics - nhận xét. Một thế giới nóng như vậy có thể sẽ gây ra những "điểm tới hạn" lớn, dẫn đến sự sụp đổ của các dòng hải lưu quan trọng ở Đại Tây Dương, sự biến mất của các rạn san hô, tình trạng suy thoái lâu dài của các thềm băng và biến đổi rừng mưa Amazon thành thảo nguyên.
Thế giới đã nóng lên khoảng 1,3°C kể từ Cách mạng Công nghiệp do nạn phá rừng và đốt nhiên liệu hóa thạch. Thực trạng này đã khiến những cơn bão, cháy rừng, hạn hán và các thảm họa khí hậu khác dữ dội hơn.
Mặc dù tốc độ nóng lên toàn cầu vẫn ở mức nguy hiểm nhưng mức tăng nhiệt dự kiến này đã giảm xuống kể từ Thỏa thuận Paris về khí hậu - trong đó nhiệt độ Trái đất dự kiến sẽ tăng khoảng 3,6°C vào năm 2100. Điều này là do sự bùng nổ trong tốc độ triển khai năng lượng sạch và sự suy giảm trong việc sử dụng than đá.
Bình luận (0)