15 năm vụ bắt cóc con tin tại trường học Beslan

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/09/2019 20:00 GMT+7

VTV.vn- Những ngày chuẩn bị vào năm học mới này, nước Nga đang tổ chức các hoạt động tưởng niệm 15 năm xảy ra vụ bắt cóc kinh hoàng tại trường học của thị trấn Beslan, Bắc Ossetia.

Vụ bắt cóc con tin làm hơn 330 người thiệt mạng, trong đó có nhiều em nhỏ, mới chỉ 6-7 tuổi. Đây là vụ bắt cóc con tin đẫm máu nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại.

Ngày 1/9/2004, đúng vào ngày khai giảng của năm học mới, 30 tay súng ly khai đã đột nhập và bắt hơn 1.100 người làm con tin, gồm giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh trường số 1 Beslan.

Chúng tập trung các con tin trong phòng tập thể dục đã được gài đầy thuốc nổ. Chúng đe dọa sát hại con tin nếu Nga không rút hết quân khỏi Chechnya.

Sau nhiều nỗ lực đàm phán bất thành, ngày 3/9, Nga tiến hành chiến dịch giải cứu con tin. Một cuộc đấu súng ác liệt đã nổ ra. Những tên khủng bố bị tiêu diệt nhưng cũng đã có hơn 330 con tin thiệt mạng, trong đó có 186 trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước