162 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca nhiễm COVID-19

Thanh Ba (VTV8)-Thứ ba, ngày 17/03/2020 10:27 GMT+7

Nhân viên y tế làm việc ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tính đến thời điểm này, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã lây lan ra 162 quốc gia và vùng lãnh thổ với gần 182.500 ca nhiễm.

Trong đó, có 7.157 ca tử vong và hơn 79.200 ca bình phục. Đáng chú ý, tổng số ca nhiễm của 8 nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới đã vượt số người mắc bệnh tại Trung Quốc. Tổng số ca tử vong của 3 nước có số trường hợp tử vong nhiều nhất thế giới là Italy, Iran và Tây Ban Nha cũng đã vượt số người tử vong tại Trung Quốc.

Italy bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất của dịch bệnh COVID-19

Thủ tướng Italy cảnh báo, nước này đang bước vào "những tuần nguy hiểm nhất" của dịch bệnh, đồng thời kêu gọi người dân chỉ rời khỏi nhà khi thực sự cần thiết trong bối cảnh vào ngày 16/3 vừa có thêm 3.233 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 tại Italy lên gần 28.000 người, và thêm 350 ca tử vong, nâng số người tử vong lên 2.158 người, nhiều thứ hai trên thế giới chỉ sau Trung Quốc.

Nhiều nước đóng cửa biên giới

EU lên kế hoạch đóng cửa biên giới trong một tháng, cấm người nước ngoài nhập cảnh nếu không có lý do cần thiết. Lệnh phong tỏa nếu được thông qua sẽ được thực hiện tại 30 quốc gia gồm 26 nước thuộc khối Schengen cùng Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ, Liechtenstein. Pháp chính thức đóng cửa biên giới vào EU và khối Schengen từ trưa 17/3 và kéo dài ít nhất 15 ngày. Người dân Pháp được khuyến cáo chỉ ra ngoài trong những trường hợp cần thiết, duy trì khoảng cách tiếp xúc và chỉ đi làm đối với những vị trí không thể làm việc từ xa.

Tiếp sau một loạt nước Đông Âu, từ 0h ngày 17/3, Hungaria đã đóng cửa biên giới. Tây Ban Nha siết chặt kiểm soát biên giới sau khi vừa ghi nhận thêm gần 2.000 ca nhiễm mới và có thêm gần 50 ca tử vong trong ngày 16/3. Nga cũng quyết định ngừng nhập cảnh đối với công dân nước ngoài từ ngày 18/3 - 1/5. Canada và Chile quyết định đóng cửa toàn bộ biên giới từ ngày 18/3. Người dân các nước này trở về từ nước ngoài phải tự cách ly 14 ngày.

Malaysia phong tỏa toàn quốc, cấm dân xuất cảnh

Từ ngày 18/3, Malaysia sẽ đóng cửa đất nước đến cuối tháng 3/2020. Người dân Malaysia bị cấm ra nước ngoài và không có du khách du hay người nước ngoài nào được phép vào Malaysia. Malaysia cũng cấm các sự kiện tập trung đông người trong bối cảnh hơn một nửa trong 566 ca nhiễm từng có mặt tại sự kiện tôn giáo với 16.000 người tham dự.

Lào đóng cửa các nhà trẻ và trường mẫu giáo trên toàn quốc

Từ ngày 17/3 đến hết kỳ nghỉ Tết năm mới của Lào (ngày 16/4), Lào sẽ đóng cửa các nhà trẻ và trường mẫu giáo trên toàn quốc để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Thủ tướng Lào quyết định tạm đóng cửa các cửa khẩu phụ tiếp giáp với những nước láng giềng trên cả nước để chuyển sang các cửa khẩu quốc tế, nơi có đủ các thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo COVID-19 không xâm nhập vào Lào.

Philippines cách ly đảo Luzon

Trong khi đó, Chính phủ Philippines đã áp dụng một trong những biện pháp chống dịch COVID-19 mạnh mẽ nhất châu Á, buộc hơn 107 triệu người dân tại đảo chính Luzon phải ở tại nhà. Việc di chuyển và vận tải bị đình chỉ, công tác vận chuyển nhu yếu phẩm, vật tư y tế sẽ do Chính phủ đảm nhiệm. Philippines đến nay đã ghi nhận 12 trường hợp tử vong và 140 trường hợp nhiễm bệnh, tăng gấp 50 lần so với cách đây 10 ngày.


Mỹ tăng cường lệnh đóng cửa, cấm tụ tập đông người chống COVID-19 Mỹ tăng cường lệnh đóng cửa, cấm tụ tập đông người chống COVID-19

VTV.vn - Hơn 4.000 người ở Mỹ đã nhiễm bệnh. Giờ là lúc chính quyền các bang đang siết chặt các quy định phòng chống dịch bệnh và kêu gọi người dân hành xử có trách nhiệm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước