173 quốc gia thành viên dự khóa họp Đại hội đồng IAEA tại Áo

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/09/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Khóa họp Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) lần thứ 65 đã diễn ra tại thủ đô Vienna của Áo từ ngày 20/9.

Tham dự khóa họp có đại diện cấp cao đến từ 173 quốc gia thành viên. Trọng tâm của kỳ họp kéo dài 5 ngày sẽ thảo luận về những nỗ lực của IAEA trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân, thúc đẩy ứng dụng hạt nhân cũng như nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh sát hạt nhân.

Tại khóa họp năm nay, Đại hội đồng sẽ bầu 24 thành viên mới vào Hội đồng thống đốc. Việt Nam là ứng viên được nhóm các nước Viễn Đông đề cử vào hội đồng trên, nhiệm kỳ 2021-2023.

Đại hội đồng cũng sẽ thông qua báo cáo thường niên năm 2020 của IAEA cũng như các nghị quyết liên quan đến hoạt động của IAEA trong thời gian tới.

IAEA khẳng định Iran hiện không có đủ uranium làm giàu để chế tạo bom hạt nhân IAEA khẳng định Iran hiện không có đủ uranium làm giàu để chế tạo bom hạt nhân

VTV.vn - Iran hiện không có đủ lượng uranium làm giàu cần thiết để chế tạo bom hạt nhân. Đây là khẳng định của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước