200 dân thường Iraq thiệt mạng nghi do không kích

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/03/2017 08:54 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay lực lượng Liên quân đang cố gắng xác minh xem vụ nổ ở Mosul là do bom không khích của họ hay của IS.

Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu cho biết đang điều tra các thông tin cho rằng đã có khoảng 200 dân thường bị sát hại vì các cuộc không kích của họ tại Mosul, Iraq.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là loạt không kích gây thương vong cho dân thường cao nhất, kể từ giai đoạn Mỹ tham chiến tại Iraq năm 2003. Tuy nhiên, lực lượng Liên quân đang cố gắng xác minh xem vụ nổ ở Mosul là do bom không khích của họ hay của IS.

Hiện chính quyền Iraq đã tạm dừng nỗ lực giành lại phía Tây Mosul do thương vong của dân thường tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước