21 công dân Ai Cập bị IS bắt giữ rất nguy kịch

Viết Quân (thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 15/02/2015 16:27 GMT+7

IS thường xuyên tung ra các đoạn video quay lại cảnh hành quyết man rợ nhiều con tin và tù nhân. (Ảnh: Dailymail)

(VTV.vn) - Hôm qua (14/02), Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry thông báo, 21 công dân nước này đang bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS bắt giữ tại Libya.

Ông Shoukry cũng cho biết, tình hình của những người công dân này đang hết sức nguy kịch.

Các bức ảnh do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tung lên mạng xã hội hôm 13/02 cho thấy, các con tin Ai Cập mặc bộ quần áo liền màu vàng cam và tay bị còng ở sau lưng. Được biết, những con tin này bị bắt cách đây 2 tháng khi đang ở Sirte (Libya)

Dù có nhiều thông tin trái chiều trên các phương tiện truyền thông, nhưng hiện chưa có khẳng định nào về cái chết của những con tin này. Ngoại trưởng Ai Cập Shoukry cho rằng, khả năng xảy ra diễn biến tiêu cực luôn thường trực vì những kẻ bắt cóc này luôn có xu hướng thực hiện hành động man rợ để hăm dọa, tạo tâm lý bất ổn và sợ hãi. Ông kêu gọi người dân trong nước hãy bình tĩnh và đoàn kết trước những mưu mô của IS.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cũng vừa đề nghị sơ tán toàn bộ công dân Ai Cập khỏi Libya. Động thái này khiến dư luận đồn đoán rằng Ai Cập có thể tấn công tổ IS đang hoạt động ở Libya.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước