23 vaccine COVID-19 tiềm năng đang được thử nghiệm lâm sàng ở người

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/07/2020 16:57 GMT+7

Theo WHO, hiện đã có 23 loại vaccine COVID-19 tiềm năng. Ảnh: Forma Space.

VTV.vn - Hiện có 23 vaccine tiềm năng trên thế giới đang được nghiên cứu bào chế, trong đó 3 loại vaccine đã được chia sẻ dữ liệu để các nhà khoa học cùng thẩm định.

Cuộc đua sản xuất vaccine COVID-19 đang được nhiều nước đẩy mạnh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã hoan nghênh những tiến triển trong nghiên cứu bào chế vaccine phòng COVID-19.

Tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sỹ, ông Mike Ryan, người đứng đầu chương trình khẩn cấp của WHO, đã hoan nghênh thông tin vaccine thử nghiệm do tập đoàn AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phối hợp bào chế cho kết quả an toàn và tạo ra kháng thể ở người trong giai đoạn đầu cuộc thử nghiệm lâm sàng. Kết quả khả quan này đã được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet số ra hôm 21/7.

Ông Mike Ryan - Giám đốc Chương trình y tế khẩn cấp, WHO nói: "Vaccine này đã được thử nghiệm lâm sàng trên 1.000 người trong độ tuổi từ 18-55 ở Anh. Kết quả là nó không gây tác dụng phụ nghiêm trọng, tạo ra kháng thể trung hòa và các phản ứng miễn dịch của tế bào T".

Mặc dù vậy, các nhà khoa học cần tiến hành nghiên cứu thêm trước khi có thể xác nhận vaccine này bảo vệ hiệu quả và lâu dài trước virus SARS-CoV-2.

23 vaccine COVID-19 tiềm năng đang được thử nghiệm lâm sàng ở người - Ảnh 1.

Thái Lan thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 ở người. Ảnh: AP

Cùng ngày, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức cũng đã công bố những dữ liệu hứa hẹn về cuộc thử nghiệm giai đoạn đầu một loại vaccine COVID-19.

Các nhà khoa học Thái Lan cũng cho biết, họ đang bắt đầu giai đoạn thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 và cho kết quả tốt. Nếu thành công, Thái Lan có thể sản xuất hàng triệu liều vaccine trong 6 tháng cuối năm 2021. Australia cũng đã bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên 120 tình nguyện viên trong tháng này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo, vaccine do Bộ này phối hợp với Viện nghiên cứu dịch tễ học và vi trùng học Gamaleya đã bắt đầu thử nghiệm trên người và cho kết quả khả quan. Dự kiến, các cuộc thử nghiệm lâm sàng sẽ hoàn tất vào cuối tháng 7 năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước