Chiến lược đối phó với "vũng lầy" COVID-19 của ông Biden

Quang Duy-Thứ ba, ngày 10/11/2020 19:03 GMT+7

VTV.vn - Trong những ngày này, giới quan sát đang đổ dồn sự chú ý về kế hoạch ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 của ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2020 Joe Biden.

Ông Joe Biden được truyền thông Mỹ dự đoán là đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Ông Biden đã hé lộ kế hoạch gồm nhiều thay đổi lớn, hứa hẹn sẽ giúp nước Mỹ đối phó tốt hơn với cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra.

Tăng cường xét nghiệm và truy vết

Tăng cường xét nghiệm và truy vết là cam kết đầu tiên của ông Biden nhằm đối phó chủ động hơn với COVID-19. Ứng cử viên 78 tuổi khẳng định, người Mỹ sẽ được xét nghiệm COVID-19 thường xuyên, miễn phí và đáng tin cậy. Giới chức y tế Mỹ cho biết, khoảng 40% số ca COVID-19 tại nước này là bệnh nhân không có triệu chứng. Do đó, việc xét nghiệm nhanh, cách ly sớm là chìa khóa quan trọng để ngăn chặn các ổ dịch lan rộng.

Bắt buộc đeo khẩu trang

Ông Biden khẳng định sẽ làm việc với giới chức từng bang để áp dụng rộng rãi quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y tế Nature cho thấy, nếu 95% người Mỹ đeo khẩu trang, số người tử vong vì COVID-19 tại nước này sẽ giảm hơn 100.000 ca.

Chiến lược đối phó với vũng lầy COVID-19 của ông Biden - Ảnh 1.

Ông Biden hứa sẽ đầu tư 25 tỷ USD cho nghiên cứu, sản xuất và phân phối vaccine COVID-19. (Ảnh: AP)

Tăng đầu tư vaccine và thuốc điều trị COVID-19

Ông Biden hứa sẽ đầu tư 25 tỷ USD cho công tác nghiên cứu, sản xuất và phân phối vaccine COVID-19 miễn phí tới tay người dân Mỹ. Chính quyền mới của ông cũng sẽ công khai các dữ liệu lâm sàng của các loại vaccine được phê duyệt.

Đưa Mỹ trở lại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

Tháng 7 vừa qua, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, quan điểm của ông Biden là đưa nước Mỹ trở lại tổ chức này. Ứng cử viên của đảng Dân chủ khẳng định sẽ mở rộng quy mô hoạt động của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), qua đó tăng cường khả năng phát hiện sớm các dịch bệnh nguy hiểm trong tương lai.

Với hơn 10 triệu ca mắc, Mỹ vẫn đang là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Đối phó với COVID-19 là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của ông Joe Biden. Ông đã thành lập nhóm đặc trách ứng phó đại dịch COVID-19 và nhóm này dự kiến sẽ hoạt động trong ngày làm việc đầu tiên của chính quyền mới, ngày 20/1/2021.

Bầu cử Mỹ 2020: Ông Joe Biden nêu các mục tiêu ưu tiên hàng đầu Bầu cử Mỹ 2020: Ông Joe Biden nêu các mục tiêu ưu tiên hàng đầu

VTV.vn - Đội ngũ vận động tranh cử của ông Biden đã liệt kê 4 mục tiêu hàng đầu là: đẩy lùi đại dịch COVID-19, khôi phục kinh tế, khắc phục bất bình đẳng sắc tộc, biến đổi khí hậu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước