5 công dân Nhật Bản thương vong trong vụ đánh bom ở Sri Lanka

Theo VOV-Thứ ba, ngày 23/04/2019 17:30 GMT+7

Một nhà thờ ở Colombo bị đánh bom sáng nay. Ảnh: Indianexpress.

VTV.vn - Chính phủ Nhật Bản cho biết đã có 5 công dân nước này bị thương vong trong loạt vụ tấn công khủng bố tại Sri Lanka.

Một phụ nữ người Nhật thiệt mạng trong loạt vụ tấn công khủng bố tại Colombo, Sri Lanka. Khi đó, cô đang ăn sáng với gia đình tại 1 trong các khách sạn bị đánh bom. Quan chức chính phủ Nhật Bản đã xác minh được người phụ nữ này là cô Takahashi Kaori, sống tại Colombo, thành phố lớn nhất Sri Lanka.

Nguồn tin chính phủ cho biết cô Takahashi cùng chồng và gia đình có mặt tại Khách sạn Shangri-la vào sáng 21/4. Chồng cô nằm trong số 4 công dân Nhật Bản bị thương. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang cố gắng xác minh xem có công dân Nhật Bản nào khác là nạn nhân của các vụ nổ ở Sri Lanka hay không.

Trong khi đó, số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Sri Lanka hôm 21/4 đã lên tới 310 người. Chính phủ Sri Lanka cũng cho biết có khoảng 500 người bị thương.

Các vụ nổ xảy ra gần như đồng thời tại 6 địa điểm, trong đó có khách sạn và nhà thờ tại Colombo và các khu vực lân cận, cũng như tại miền Đông Sri Lanka. Vài giờ sau, có thêm các vụ nổ tại 2 địa điểm khác trong lúc cảnh sát đang truy lùng các nghi phạm.

Điều tra viên cho biết những kẻ tấn công đã thực hiện các vụ đánh bom tự sát tại 6 địa điểm. Các vụ tấn công này đã được lên kế hoạch kĩ lưỡng. Họ tin rằng mục tiêu chính là nhằm vào người nước ngoài và người theo Thiên Chúa giáo.

Giới chức Sri Lanka đang điều tra dựa trên thông tin cá nhân của khách hàng do khách sạn cung cấp. Họ cho biết đã bắt giữ 24 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước