5 triệu phụ nữ Ấn Độ kết bức tường người dài 620km kêu gọi bình đẳng giới

VTV8-Thứ tư, ngày 02/01/2019 17:42 GMT+7

(Ảnh trong bài: AP)

VTV.vn - Trong ngày đầu tiên của năm 2019, 5 triệu phụ nữ Ấn Độ đã đứng thành hàng rào dài 620km dọc các con đường cao tốc của bang Kerala để biểu tình đòi bình đẳng giới.

Nguyên nhân của cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất thế giới này là do các du khách nam vẫn tấn công, xúc phạm không cho phụ nữ vào đền Sabarimala ở Kerala, một trong những ngôi đền linh thiêng nhất của người Hindu ở miền Nam Ấn Độ.

5 triệu phụ nữ Ấn Độ kết bức tường người dài 620km kêu gọi bình đẳng giới - Ảnh 1.

Mặc dù tháng 9/2017, một tòa án tối cao nước này đã xóa bỏ lệnh cấm trẻ em gái và phụ nữ từ 10 - 50 tuổi, vấn nạn trên vẫn diễn ra.

Mỹ: Bé gái 7 tuổi chơi violin kêu gọi thế giới bình đẳng Mỹ: Bé gái 7 tuổi chơi violin kêu gọi thế giới bình đẳng

Trước hàng loạt vụ biểu tình bùng nổ trên khắp nước Mỹ, một cô bé 7 tuổi đã chơi violin để kêu gọi mọi người tạm ngưng bạo động vì một thế giới hòa bình.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước