Cấm ly hôn tức thì - Phán quyết đầy ý nghĩa đối với phụ nữ Ấn Độ

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/08/2017 18:53 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tòa án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết lịch sử chính thức cấm thực hành tục ly hôn tức thì - thủ tục từng cho phép người chồng bỏ vợ chỉ với 3 lần từ "talaq" (ly hôn).

Thậm chí, trường hợp chồng ly hôn qua điện thoại, tin nhắn Whatsapp và Skype với nội dung vỏn vẹn 3 từ "talaq" ngày càng phổ biến.

Phán quyết của Tòa án tối cao Ấn Độ ngày 22/8/2017 được một ủy ban gồm 5 thẩm phán thuộc các tôn giáo chính ở nước này là Ấn Độ giáo, Kito giáo, Hồi giáo, Đạo Sikh và Hỏa giáo công bố. Trong phán quyết, các thẩm phán cho rằng tục ly hôn tức thì bằng 3 từ "talaq" (ly hôn) là trái với hiến pháp và không đúng tinh thần của đạo Hồi. Cũng theo các thẩm phán, tục lệ này đã tùy tiện cho phép những người đàn ông Ấn Độ phá vỡ hôn nhân một cách kỳ quái và bất thường.

Bà Zakia Soman - đồng sáng lập Phong trào phụ nữ Hồi giáo Ấn Độ chia sẻ: "Đây là dấu mốc lịch sử không chỉ của phụ nữ Hồi giáo mà là của tất cả phụ nữ Ấn Độ bởi họ đã mất 70 năm mới nhận được phán quyết này".

Theo Luật sư Balaji Srinivasan, đến ngày 21/8/2017, một phụ nữ Hồi giáo ở Ấn Độ có thể bị đuổi ra khỏi nhà một cách tùy tiện và không được giải thích lý do. Nhưng bây giờ, bất kỳ người đàn ông Hồi giáo nào ở Ấn Độ muốn ly dị vợ cũng sẽ phải tuân theo lệnh cấm của tòa án. Đây là một điều rất quan trọng.

3 từ 'ma thuật' khiến đàn ông Ấn Độ bỏ vợ ngay lập tức 3 từ "ma thuật" khiến đàn ông Ấn Độ bỏ vợ ngay lập tức

VTV.vn - "Talaq, talaq, talaq" nghĩa là "Tôi ly hôn với cô". Đây là 3 từ "ma thuật" mà đàn ông Ấn Độ dùng để ly hôn với vợ mình dù chung sống bao nhiêu năm hay thậm chí đã có con.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước