Cát là tài nguyên thiên nhiên được khai thác nhiều thứ hai trên thế giới chỉ sau nước, nhưng việc khai thác cát để sử dụng trong các ngành như xây dựng được quản lý rất lỏng lẻo.
Ông Pascal Peduzzi - Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cho rằng: "Con người đang di chuyển hoặc khai thác 4 đến 8 tỷ tấn trầm tích mỗi năm từ biển, tính trung bình là 6 tỷ tấn mỗi năm, tương đương với một bức tường cao 10 mét, dày 10m bao quanh trái đất mỗi năm. 6 tỷ tấn là rất lớn".
Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc cảnh báo, quy mô nạo vét đang ngày càng gia tăng trên quy mô toàn cầu, khi không khác nào "máy hút bụi khổng lồ" và loại bỏ tất cả vi sinh vật là thức ăn cho các loài sinh vật biển địa phương, qua đó tác động mạnh đa dạng sinh học và nghề cá.
Những cảnh báo này được đưa ra trong sự kiện ra mắt nền tảng 'Marine Sand Watch' giám sát hoạt động nạo vét bằng trí tuệ nhân tạo. Nền tảng này sử dụng hệ thống nhận dạng tự động (AIS) cho các tàu kết hợp với trí tuệ nhân tạo để xác định hoạt động của các tàu nạo vét. Hiện nền tảng đang ở giai đoạn phát triển ban đầu và chỉ giám sát được khoảng một nửa tàu thuyền trên toàn thế giới.
Bình luận (0)