60.000 người biểu tình chống chính sách khắc khổ tại Brussels, Bỉ

An Ngọc (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 25/05/2016 11:19 GMT+7

VTV.vn - Khoảng 60.000 người từ các công đoàn Bỉ đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Brussels, trong 2 màu chủ đạo là xanh và đỏ.

Cuộc biểu tình này nhằm phản đối chính sách khắc khổ của Thủ tướng Bỉ Charles Michel, bao gồm giảm lương, tăng giờ làm và nâng độ tuổi về hưu lên 67. Cụ thể, giờ làm việc sẽ tăng từ 38 lên 45 giờ/tuần.

Người biểu tình cho rằng, chính sách này chỉ làm cuộc sống người dân thêm khó khăn, trong khi họ vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội khác. Trước việc người biểu tình ném những đồ vật có khả năng gây thương tích, cảnh sát đã phải dùng khiên và vòi rồng để trấn áp đám đông.

Đây là cuộc biểu tình đầu tiên trong chuỗi biểu tình của công đoàn Bỉ, dự kiến tiếp tục diễn ra vào tháng 6 và tháng 10 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước