Hy Lạp thông qua các biện pháp cải cách mới

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/05/2016 09:01 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos (giữa) trong một phiên họp Quốc hội ở Athens, ngày 22/5/2016. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Quốc hội Hy Lạp ngày 22/5 đã bỏ phiếu thông qua các biện pháp cải cách mới với hy vọng các chủ nợ quốc tế có thể giải ngân gói cứu trợ thứ ba, trị giá 86 tỷ Euro.

Các biện pháp cải cách mới được Quốc hội Hy Lạp thông qua, bao gồm việc tiếp tục cắt giảm ngân sách, cũng như tăng thuế đối với một số mặt hàng.

Ngoài ra, một quỹ tư nhân hóa cũng được lập ra theo yêu cầu của các Bộ trưởng Tài chính khối các nước sử dụng đồng Euro (Eurogroup). Các biện pháp này được thông qua chỉ 2 ngày trước cuộc họp của Eurogroup và nếu được thông qua, Hy Lạp sẽ nhận được 5 tỷ Euro đầu tiên của gói cứu trợ trị giá 86 tỷ Euro.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước