600.000 trẻ em tại Haiti cần viện trợ nhân đạo

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 05/11/2016 15:27 GMT+7

Người dân Haiti nhận hàng cứu trợ sau bão Matthew ở Les Cayes (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết, hơn 600.000 trẻ em tại Haiti đang cần trợ giúp nhân đạo.

Các trẻ em này đang phải gánh chịu hậu quả của cơn bão Matthew tràn qua 1 tháng trước. Matthew là cơn bão mạnh nhất tại Caribe trong một thập kỷ qua. Cơn bão đã phá hủy nhà cửa, gây tình trạng mất vệ sinh môi trường. Theo UNICEF, ít nhất 1.000 trẻ em Haiti đã mắc bệnh tả sau khi bão Matthew tràn qua. Ngoài ra, khoảng 50.000 trẻ em không có nhà cửa hoặc phải ở trong các khu lán trại tạm. Khoảng 3.500 em khác đang sống tại các cơ sở công cộng, cần viện trợ về dinh dưỡng, nước sạch và các dịch vụ vệ sinh cơ bản.

Những thiệt hại về nông nghiệp cũng như dự trữ lương thực mà bão Matthew gây ra tại Haiti đang khiến 800.000 người tại đảo quốc này cần viện trợ lương thực khẩn cấp, trong khi 112.000 người phải đối diện với nguy cơ suy dinh dưỡng cấp.

Dịch tả hoành hành tại Haiti sau bão Matthew Dịch tả hoành hành tại Haiti sau bão Matthew Hàng loạt dịch bệnh lây lan tại Haiti hậu siêu bão Matthew Hàng loạt dịch bệnh lây lan tại Haiti hậu siêu bão Matthew Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ cho Haiti Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ cho Haiti
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước