8 người thiệt mạng ở Ấn Độ do bão Fani

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/05/2019 12:12 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 8 người đã thiệt mạng sau khi cơn bão nhiệt đới Fani đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông của Ấn Độ.

Bão Fani được xem là cơn bão mạnh nhất ở nước này trong vòng 20 năm qua. Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng do bị cây đổ hoặc tường đổ vào. Với sức gió lên tới 240 km/giờ, bão Fani đã gây mưa to và ngập lụt nghiêm trọng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố dành 140 triệu USD để cứu trợ khẩn cấp cho người dân các khu vực chịu thiệt hại nặng nề.

Hiện bão Fani đã suy yếu và dự kiến gây ảnh hưởng đến nước láng giềng Bangladesh trong ngày 4/5. 400.000 người dân nước này đã được sơ tán đến nơi an toàn.

Siêu bão Fani đổ bộ vào Ấn Độ Siêu bão Fani đổ bộ vào Ấn Độ

VTV.vn - Siêu bão Fani đã chính thức đổ bộ vào khu vực ven biển phía Đông, thuộc bang Odisha của Ấn Độ mang theo mưa lớn và gió giật mạnh lên tới 200 km/h.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước