92% dân số thế giới hít không khí độc

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/09/2016 20:42 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: AP

VTV.vn - Đây là số liệu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố.

Ô nhiễm không khí là nguyên nhân dẫn tới 6 triệu cái chết mỗi năm. Vấn đề này được gọi là một vấn đề sức khỏe cộng đồng cấp bách. Mọi người thường lầm tưởng là ở thành phố mới có ô nhiễm nhưng thực sự thì chất lượng không khí hiện nay ở nhiều vùng nông thôn cũng đang ở tình trạng báo động. Các quốc gia nghèo hơn không khí còn ô nhiễm hơn.

Báo cáo này được đưa ra dựa trên dữ liệu về nồng độ các hạt bụi trong không khí của hơn 3.000 khu vực trên khắp trái đất. Kết quả là tới 92% dân số trái đất đang sống trong khu vực có chất lượng không khí vượt quá báo động của WHO.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước