97% trẻ em ở Mỹ Latin và Caribe không được đi học bình thường do COVID-19

Quỳnh Chi (Theo AP News)-Thứ sáu, ngày 13/11/2020 07:27 GMT+7

COVID-19 đang đe dọa thế hệ tiếp theo của Mỹ Latin. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF mới đây đã cảnh báo, đại dịch COVID-19 đang đe dọa thế hệ tiếp theo của Mỹ Latin.

UNICEF cho biết, đại dịch COVID-19 đã khiến 97% trẻ em ở Mỹ Latin và vùng Caribe không được đi học bình thường trong hơn 7 tháng qua kể từ khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại lục địa này. Việc học từ xa đặc biệt khó khăn đối với nhiều gia đình do thiếu thốn các trang thiết bị như Internet, máy tính, ti vi và radio, làm trầm trọng hơn khoảng cách giàu nghèo tại khu vực Mỹ Latin và Caribe.

Trong khi nhiều trường học ở châu Phi, châu Á và châu Âu đang dần mở cửa trở lại, vẫn còn một nửa trong số 36 quốc gia ở Mỹ Latin và Caribe đóng cửa các lớp học. Khoảng 137 triệu trẻ em đang bị bỏ lỡ cơ hội học hành trong bối cảnh đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Báo cáo cảnh báo rằng, hơn 3 triệu học sinh có thể sẽ không bao giờ trở lại trường học, điều này đặc biệt đe dọa tương lai của những người dễ bị tổn thương nhất gồm trẻ em gái, người khuyết tật trẻ tuổi, người di cư và trẻ em bản địa.

Một "thảm họa thế hệ" bùng phát khi học sinh bỏ lỡ việc học ở giai đoạn phát triển quan trọng cũng như cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết từ bữa ăn ở trường, trong khi trẻ em gái bị bạo hành ở nhà và có nguy cơ mang thai sớm.

97% trẻ em ở Mỹ Latin và Caribe không được đi học bình thường do COVID-19 - Ảnh 1.

Khoảng 137 triệu trẻ em ở Mỹ Latin và vùng Caribe đang bị bỏ lỡ cơ hội học hành. (Ảnh: AP)

Vincenzo Placco, chuyên gia giáo dục ở Panama, nhân viên Văn phòng UNICEF khu vực Mỹ Latin và Caribe, cho biết: "Việc không được học hành kéo dài này sẽ có những tác động nghiêm trọng đến tương lai và sự phát triển của tất cả trẻ em và thanh thiếu niên tại khu vực Mỹ Latin và Caribe. Mỹ Latin và Caribe, giống như các khu vực khác trên thế giới, đã và đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng giáo dục".

Các nhà nghiên cứu cho biết, do tác động gây thiệt hại kinh tế, Mỹ Latin và các nước Caribe dự kiến ​​sẽ làm giảm ngân sách dành cho giáo dục trên toàn khu vực xuống 9%. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành, UNICEF kêu gọi nhà lãnh đạo các quốc gia ở khu vực này tạo ra những trường học bình đẳng và hòa nhập hơn, qua đó có thể chống chọi tốt hơn đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai.

COVID-19 đe dọa tính mạng của hàng triệu trẻ em dưới 5 tuổi COVID-19 đe dọa tính mạng của hàng triệu trẻ em dưới 5 tuổi

VTV.vn - Liên Hợp Quốc cảnh báo gián đoạn dịch vụ y tế do dịch COVID-19 đang đẩy thêm hàng triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới đối diện với các nguy cơ đe dọa tính mạng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước