Afghanistan phóng thích hàng nghìn tù nhân Taliban

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/05/2020 16:48 GMT+7

Lực lượng an ninh Afghanistan thực hiện nhiệm vụ trong lễ Eid al-Fitr tại Kabul. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 24/5, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã bắt đầu cho triển khai tiến trình phóng thích 2.000 tù nhân Taliban.

Đây được coi là một cử chỉ thiện chí sau khi Taliban bất ngờ đề xuất ngừng bắn trong kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày nhân dịp lễ Eid Al-Fitr, bắt đầu từ ngày 23/5, đánh dấu việc kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Đây là lần ngừng bắn thứ hai kể từ năm 2001, khi xung đột nổ ra tại quốc gia này.

Chính phủ Afghanistan đã chấp thuận và tuyên bố sẵn sàng tiến hành hòa đàm với Taliban.

Trước đó, theo một thỏa thuận hòa bình được Mỹ và Taliban ký kết hồi tháng 2, Chính phủ Afghanistan sẽ phóng thích khoảng 5.000 tù nhân Taliban. Trong khi đó, lực lượng này trả tự do cho 1.000 nhân viên an ninh Afghanistan. Việc trao đổi tù nhân được coi là một động thái xây dựng lòng tin hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính quyền Kabul.

Được biết, ít nhất 146 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ xung đột liên quan đến Taliban trong tháng 4/2020 tại Afghanistan.

Afghanistan phóng thích 65 tù nhân Taliban Afghanistan phóng thích 65 tù nhân Taliban

Theo quan chức Chính phủ Afghanistan, 65 tù nhân đã được trả tự do và đã ra khỏi khu trại Bagram hôm 13/2.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước