Afghanistan: Số người mất nhà cửa đi lang thang cao nhất trong lịch sử

Bạch Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 11/12/2016 07:25 GMT+7

(Ảnh: The Guardian)

VTV.vn - Năm 2016, hơn 500.000 người dân Afghanistan phải rời bỏ nhà cửa đi lang thang tìm sinh kế. Con số này cao gấp 4 lần năm 2013 và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Theo LHQ, nguyên nhân ngày càng nhiều người dân Afghanistan phải rời bỏ nhà cửa là do xung đột giữa Taliban với lực lượng Chính phủ cùng sự trỗi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong năm 2015, có khoảng 600 gia đình đã đến một trại tị nạn ở phía Đông thủ đô Kabul. Tuy nhiên, tại khu trại này đã không có đủ chỗ ở, không có trường học hoặc phòng khám y tế cho họ. Bên cạnh đó, nước ngọt cũng thiếu thốn.

Năm 2016 là năm đầu tiên, tất cả 34 tỉnh của Afghanistan đều có lượng lớn người dân phải rời bỏ nhà cửa, di tản tới nơi khác sinh sống.


Hơn 28 triệu trẻ em rời bỏ nhà cửa do xung đột Hơn 28 triệu trẻ em rời bỏ nhà cửa do xung đột

VTV.vn - Hơn 28 triệu trẻ em trên toàn thế giới đã phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc xung đột bạo lực để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước