Ai Cập bác thỏa thuận trao hai đảo trên Biển Đỏ cho Saudi Arabia

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/06/2016 09:41 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: shorouknet.com)

VTV.vn - Tòa án Hành chính Ai Cập ngày 21/6 đã ra phán quyết thỏa thuận phân định biên giới mới đây giữa nước này và Saudi Arabia.

Theo đó, việc Ai Cập trao chủ quyền đối với hai hòn đảo Tiran và Sanafir ở eo biển Tiran trên Biển Đỏ cho Saudi Arabia, là không có giá trị, đồng thời tuyên bố hai hòn đảo này sẽ vẫn thuộc chủ quyền của Ai Cập.

Theo báo chí Ai Cập, Chính phủ nước này vẫn có thể kháng cáo đối với phán quyết của Tòa án Hành chính Ai Cập.

Trước đó, ngày 9/4, Chính phủ Ai Cập quyết định chuyển giao 2 hòn đảo chiến lược Tiran và Sanafir trên Biển Đỏ cho Saudi Arabia. Động thái đã làm dấy lên những tranh cãi và làm bùng phát làn sóng biểu tình ở nhiều tỉnh ở trên khắp đất nước Ai Cập.

Tuy nhiên, Trung tâm thông tin và hỗ trợ quyết định, một cơ quan trực thuộc Chính phủ Ai Cập, đã công bố các tài liệu chứng minh rằng 2 đảo này vốn dĩ thuộc chủ quyền của Saudi Arabia về mặt lịch sử nhưng được giao cho Ai Cập kiểm soát vào năm 1950 trong bối cảnh leo thang xung đột với Israel. Ai Cập tiếp tục quản lý hai đảo từ đó tới nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước