Ai Cập đóng cửa biên giới với Palestine

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Chủ nhật, ngày 26/10/2014 10:00 GMT+7

Theo sắc lệnh của Tổng thống al-Sisi, Ai Cập sẽ đóng cửa khẩu Rafah giữa Sinai và Dải Gaza, tuyến đường duy nhất đi vào khu vực lãnh thổ của Palestine không do Israel kiểm soát.

Động thái này diễn ra sau khi xảy ra vụ đánh bom xe ở bán đảo Sinai hôm 24/10, khiến ít nhất 31 binh sỹ thiệt mạng.

Phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ai Cập Abdul Fattah al-Sisi cảnh báo Ai Cập đang phải đối mặt với mối đe dọa đối với sự tồn vong của nước này từ những kẻ thánh chiến sau vụ đánh bom xe ở bán đảo Sinai.

Tổng thống al-Sisi cho rằng, vụ tấn công nhằm vào chốt quân sự ở bán đảo Sinai nói trên là "một chiến dịch có nguồn tài trợ từ nước ngoài" và thề sẽ có hành động quyết liệt đối với phiến quân cực đoan.

Trước đó, Chính phủ Ai Cập đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 3 tháng tại phía Bắc bán đảo Sinai sau các vụ tấn công đẫm máu của các phần tử Hồi giáo cực đoan khiến hơn 30 binh sỹ thiệt mạng.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước