Ai Cập: Quốc hội gia hạn nhiệm kỳ Tổng thống

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/02/2019 06:00 GMT+7

Tổng thống đương nhiệm El-Sisi. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Quốc hội Ai Cập đã thông qua đề xuất sửa đổi hiến pháp nhằm gia hạn nhiệm kỳ Tổng thống, nâng từ 4 năm hiện nay lên thành 6 năm và với 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Đề xuất sửa đổi hiến pháp trên sẽ mở đường cho Tổng thống đương nhiệm El-Sisi sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2 vào năm 2022, tiếp tục tranh cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa. Như vậy, ông El-Sisi có thể tại vị đến năm 2034.

Ngoài ra, đề xuất sửa đổi hiến pháp còn tăng cường quyền kiểm soát của Tổng thống đối với bộ máy tư pháp. Hiện đề xuất sửa đổi này sẽ được một ủy ban của quốc hội xem xét, sau đó đưa trở lại quốc hội để tiến hành cuộc bỏ phiếu lần 2, trước khi đưa ra trưng cầu ý dân trên toàn quốc dự kiến vào giữa năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước