Ai Cập tăng cường an ninh

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 29/11/2014 05:30 GMT+7

Ai Cập tăng cường an ninh trên khắp cả nước

Giới chức Ai Cập đã tăng cường an ninh trên khắp cả nước, chỉ ít giờ trước thềm các cuộc biểu tình chống Chính phủ theo kế hoạch của lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Tại Thủ đô Cairo, cảnh sát và quân đội đã được triển khai ở các khu vực trọng yếu như quảng trường Tahrir và nhà thờ Hồi giáo Rabaa Al Adawiya.

Lực lượng an ninh Ai Cập cũng đóng cửa khu vực xung quanh Bộ Quốc phòng và phủ Tổng thống. Các biện pháp tương tự cũng được tiến hành tại nhiều thành phố lớn khác trên khắp Ai Cập.

Trước đó, tổ chức Hồi giáo theo đường lối cứng cắn mang tên Mặt trận Salafi đã kêu gọi dân chúng xuống đường tuần hành vào hôm 28/11. Đây là nỗ lực đầu tiên của phe Hồi giáo trong nhiều tháng qua, sau các đợt trấn áp của chính quyền Ai Cập kể từ khi Tổng thống Mohammed Morsi bị lật đổ hồi năm 2003.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước