Airbus khởi công dây chuyền lắp ráp máy bay tại Trung Quốc

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 28/05/2017 17:35 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Businessinsider.in)

VTV.vn - Airbus đã chính thức mở dây chuyền lắp ráp máy bay thương mại đầu tiên ở Trung Quốc.

Hãng sản xuất máy bay Airbus ngày 27/5 đã chính thức khởi công xây dựng dây chuyền lắp ráp máy bay thương mại đầu tiên của hãng tại Trung Quốc.

Nhà máy được đặt tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, có năng lực lắp ráp 18 trực thăng H135 mỗi năm và sẽ được nâng lên tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế. Theo kế hoạch, sản phẩm đầu tiên có thể ra mắt ngay trong năm 2019.

H135 là loại trực thăng hạng nhẹ rất phổ biến ở Trung Quốc, chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực hỗ trợ y tế, cứu hộ, giám sát an ninh, chữa cháy và du lịch. Năm 2016, Trung Quốc trở thành thị trường trực thăng dân dụng lớn nhất của Airbus Helicopters. Dự báo, Trung Quốc sẽ cần tới khoảng 600 trực thăng hạng nhẹ trong 20 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

máy bay, Airbus

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước