Ấn Độ cấm lưu thông gần 200.000 xe

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 14/11/2016 06:00 GMT+7

Tắc đường kinh hoàng trên tuyến đường nối New Delhi và Sugeron (Ảnh: Times of India)

VTV.vn - Gần 200.000 xe sử dụng động cơ diesel sẽ bị cấm lưu hành trên đường phố tại bang Delhi, Ấn Độ.

Bắt đầu từ ngày 13/11, các xe chạy động cơ diesel dung tích lớn có tuổi thọ trên 15 năm không được phép hoạt động trên các tuyến đường ở bang Delhi của Ấn Độ. Đây là chính sách nhằm giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường.

Với quyết định này, gần 200.000 xe sử dụng động cơ diesel sẽ bị cấm lưu hành trên đường phố tại bang Delhi. Sở Giao thông bang Delhi đã thông báo danh sách các xe sử dụng động cơ diesel cũng như thông tin chi tiết về xe, tên người sử dụng, số đăng ký xe và địa chỉ cho cảnh sát giao thông bang này.

Trước đó, một tòa án tại Ấn Độ cũng ra phán quyết không cho đăng ký tất cả các xe sử dụng động cơ diesel có tuổi thọ trên 15 năm. Những người vi phạm sẽ bị phạt khoản tiền 2.000 Rupi, tương đương 30 USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước