Ấn Độ chi 12 tỷ USD để giảm ô nhiễm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/02/2019 18:48 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The Christian Science Monitor.

VTV.vn - 885 tỷ Rupi tương đương khoảng 12,4 tỷ USD là khoản tiền Chính phủ Ấn Độ chi để dành cho các sáng kiến giảm ô nhiễm.

Phần lớn số tiền trên sẽ được sử dụng nhằm khuyến khích các nhà máy nhiệt điện lắp đặt thiết bị giảm ô nhiễm. Số còn lại dùng để phát triển hạ tầng cho xe điện tại 70 thành phố trong vòng 5 năm tới.

Các nhà máy nhiệt điện của Ấn Độ được cho là nguyên nhân gây ra 80% lượng khí thải công nghiệp như lưu huỳnh và khí ôxít nitơ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước