Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại New Delhi, Ấn Độ

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 25/12/2018 15:18 GMT+7

Ô nhiễm không khí tại Ấn Độ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tình trạng ô nhiễm không khí đang diễn biến phức tạp tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.

Chỉ số chất lượng không khí đo nồng độ các hạt vật chất độc hại trong 2 ngày 23 và 24/12 đều ở khoảng 450 - mức tồi tệ nhất trong năm 2018. Mọi chỉ số cao hơn 100 đều được coi là có hại cho sức khỏe.

Cơ quan kiểm soát ô nhiễm Trung ương Ấn Độ kêu gọi thực hiện các biện pháp khẩn cấp như đóng cửa các nhà máy, các công trường xây dựng tại các khu vực bị ô nhiễm nặng, đồng thời kêu gọi người dân tránh sử dụng xe chạy bằng dầu diesel.

Theo một nghiên cứu mới công bố, không khí độc hại ở Ấn Độ làm 1,24 triệu người chết trong năm 2017.

Ô nhiễm không khí - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Ấn Độ Ô nhiễm không khí - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Ấn Độ

VTV.vn - Giới chức Ấn Độ cho hay: ô nhiễm không khí đã cướp đi sinh mạng của 1,24 triệu người dân nước này trong năm 2017.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước