Ấn Độ chi 3,4 tỷ Rupee thúc đẩy xã hội không tiền mặt

Thanh Ba (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/12/2016 09:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: PTI)

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ vừa thông báo sẽ dành 3,4 tỷ Rupee cho kế hoạch chuyển đổi sang một xã hội không sử dụng tiền mặt.

Sau một tuần nữa, Chính phủ Ấn Độ sẽ thưởng tiền lên đến 100.000 Rupee (khoảng 1.500 USD) cho những người chi trả bằng các phương tiện không phải tiền mặt và thưởng tiền lên đến 50.000 Rupee đối với những doang nghiệp sử dụng phương thức thanh toán kỹ thuật số.

Việc Ấn Độ thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số diễn ra sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi quyết định hủy bỏ hai loại tiền mệnh giá lớn là 500 và 1.000 Rupee khiến Ấn Độ thiếu tiền mặt trầm trọng.


Ấn Độ: Quẹt thẻ tiền cúng ngay tại... đền thờ Ấn Độ: Quẹt thẻ tiền cúng ngay tại... đền thờ Dịch vụ cưới hỏi tại Ấn Độ lao đao vì khủng hoảng tiền mặt Dịch vụ cưới hỏi tại Ấn Độ lao đao vì khủng hoảng tiền mặt Biểu tình lớn tại Ấn Độ phản đối thu hồi tiền mệnh giá lớn Biểu tình lớn tại Ấn Độ phản đối thu hồi tiền mệnh giá lớn


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước