Ấn Độ chia sẻ nền tảng quản lý tiêm chủng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/07/2021 12:07 GMT+7

Ứng dụng CoWIN trên điện thoại tại Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ấn Độ cho biết sẽ chia sẻ ứng dụng quản lý tiêm chủng COVID-19, có tên gọi CoWIN, cho tất cả các quốc gia trên thế giới.

Mục tiêu là tăng cường hệ thống kỹ thuật số trong cuộc chiến chống dịch.

Phát biểu tại một sự kiện, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết: Phần mềm CoWIN sẽ trở thành nền tảng mã nguồn mở. Ấn Độ sẽ chia sẻ nền tảng này với tất cả các quốc gia. Đến nay, CoWIN đã được sử dụng để tiêm 350 triệu liều vaccine COVID-19 tại Ấn Độ.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, mọi người cần chung tay và chia sẻ kinh nghiệm.

Đến nay, đã có hơn 50 quốc gia đã bày tỏ quan tâm đến nền tảng quản lý tiêm chủng CoWIN của Ấn Độ.

Hiệu quả từ phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia Hiệu quả từ phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia

VTV.vn - Các bậc cha mẹ có con trong lứa tuổi cần tiêm chủng từ nay có thể theo dõi lịch tiêm, thời gian, lịch sử tiêm chủng của con mình trên phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước