Ấn Độ có số ca tử vong mới do COVID-19 cao bất thường, Indonesia ghi nhận số người nhiễm/ngày cao nhất

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ sáu, ngày 11/06/2021 06:11 GMT+7

Hơn 175,4 triệu người trên thế giới đã nhiễm virus SARS-CoV-2. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 11/6, thế giới có trên 175,4 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 3,78 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.


Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 34,2 triệu ca mắc và hơn 613.700 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 8.800 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 10/6, nước này ghi nhận hơn 91.200 ca mắc mới COVID-19. Hiện tổng cộng trên 29,2 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 363.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.

Ấn Độ đã ghi nhận 6.148 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là mức tử vong theo ngày cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này, đồng thời cũng là mức tử vong theo ngày cao kỷ lục thế giới và cao gần gấp 3 lần so với con số được báo cáo trong những ngày gần đây tại Ấn Độ. Nguyên nhân của tình trạng trên là do nhà chức trách có sự điều chỉnh đáng kể số liệu ca tử vong trong ngày 9/6.

Theo các chuyên gia y tế, con số trên cho thấy, tình hình dịch bệnh ở quốc gia Nam Á này vẫn diễn biến phức tạp. Các chuyên gia cảnh báo, các biến thể của virus SARS CoV-2 chính là nguyên nhân khiến số ca nhiễm tăng cao, nên Chính phủ Ấn Độ cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để ngăn ngừa nguy cơ virus đột biến liên tục. Tính đến nay, Ấn Độ đã tiến hành tổng cộng hơn 372 triệu lượt xét nghiệm COVID-19. Nước này cũng đã tiêm tổng cộng gần 243 triệu lượt vaccine phòng COVID-19.

Vài tuần sau khi các xác chết trôi nổi được vớt lên từ sông Hằng, giới chuyên môn Ấn Độ mới đây đã phải lấy mẫu nước từ con sông này để xem có virus SARS-CoV-2 hay không. Bộ Y tế và Viện nghiên cứu chất độc của Ấn Độ đang kiểm tra xem nước của con sông, vốn được hàng triệu người theo đạo Hindu coi là linh thiêng, có nhiễm virus chết người từ các xác chết không. Được biết, việc lấy mẫu đã được thực hiện ở bang Bihar và bang Uttar Pradesh dọc theo chiều dài sông Hằng. Việc lấy mẫu chủ yếu tập trung ở những khu vực có số lượng lớn thi thể được vớt lên. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ lại phức tạp trở lại.

Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận trên 85.600 ca mắc COVID-19. Đến nay, hơn 482.000 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số trên 17,2 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Ấn Độ có số ca tử vong mới do COVID-19 cao bất thường, Indonesia ghi nhận số người nhiễm/ngày cao nhất - Ảnh 1.

Ấn Độ đã ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao kỷ lục trong 24 giờ qua. (Ảnh: AP)

Người phụ trách khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Hans Kluge, ngày 10/6 cảnh báo, châu Âu chưa qua cơn nguy hiểm dù số ca nhiễm và tử vong mới trong dịch COVID-19 đang giảm trên toàn châu lục, đồng thời kêu gọi người dân di chuyển có trách nhiệm trong kỳ nghỉ hè. Phát biểu tại họp báo ở Copenhagen (Đan Mạch), ông Kluge cho biết: "Khi các cuộc tụ tập xã hội gia tăng, nhiều người di chuyển hơn và các lễ hội lớn cũng như các sự kiện thể thao lớn diễn ra trong thời gian tới, WHO châu Âu kêu gọi mọi người hãy thận trọng". Ông nói: "Nếu bạn chọn cách đi lại, hãy có trách nhiệm. Hãy ý thức các nguy cơ".

Trong hai tháng qua, số ca nhiễm, tử vong và nhập viện mới tại châu Âu đều đã giảm, cho phép 36 trong số 53 quốc gia bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch. Số ca nhiễm ghi nhận trong tuần trước là 368.000 ca, tương đương 1/5 số ca nhiễm hàng tuần ghi nhận trong thời đỉnh dịch tháng 4/2020.

Bộ trưởng Bộ Y tế Canada Patty Hajdu thông báo, nước này đang cân nhắc nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh theo từng giai đoạn, bắt đầu từ đầu tháng 7 tới. Trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được đẩy nhanh, Bộ trưởng Hajdu khẳng định, việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ được thực hiện theo giai đoạn và bắt đầu từ tháng 7. Quan chức này nhấn mạnh, những quy định mới là bước đi đầu tiên trong cách tiếp cận này.

Ngày 10/6, Canada đã ghi nhận 1.146 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên hơn 1,39 triệu người, trong đó có trên 25.800 trường hợp tử vong. Theo thống kê, gần 24 triệu người dân Canada, tương đương 63% dân số nước này, đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Tuy nhiên, mới chỉ có 3 triệu người đã tiêm đủ liều.

Bang New South Wales của Australia thông báo kế hoạch thí điểm tiếp nhận sinh viên quốc tế trở lại học tập tại địa phương trong vòng từ 6 đến 8 tuần tới. Nếu được Chính phủ liên bang Australia chấp thuận, đợt thí điểm đầu tiên sẽ cho phép 250 sinh viên quốc tế được nhập cảnh vào bang này 2 tuần một lần. Chính quyền sẽ bố trí những chuyến bay đặc biệt và toàn bộ sinh viên sau khi hạ cánh đều phải cách ly bắt buộc 14 ngày ở những khu vực cách ly tập trung dành riêng cho sinh viên quốc tế dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát và y tế địa phương.

Giáo dục quốc tế là lĩnh vực xuất khẩu quan trọng có giá trị cao thứ hai của bang New South Wales. Vì vậy, việc mau chóng giúp sinh viên quốc tế có thể quay trở lại học tập là ưu tiên cần giải quyết để hỗ trợ ngành giáo dục phục hồi nhanh nhất có thể.

Uruguay đã bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ vị thành niên từ 12-17 tuổi. Như vậy, đây là quốc gia Mỹ Latin đầu tiên triển khai tiêm vaccine cho người trẻ. Loại vaccine được sử dụng là của Pfizer-BioNTech. Khoảng 157.000 thanh thiếu niên trong số 280.000 người trong độ tuổi này ở Uruguay đã đăng ký để được tiêm. Giới chức Uruguay đánh giá, đây là một dấu hiệu tốt cho thấy, người dân đồng tình với các khuyến cáo của Chính phủ trong phòng dịch.

Chính phủ Uruguay đang đặt rất nhiều hy vọng vào chiến dịch tiêm chủng mạnh mẽ của nước này. Kể từ khi bắt đầu tiêm vào đầu tháng 3, đến nay, 58% dân số Uruguay đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19, 30% đã được tiêm chủng đầy đủ.

Sau gần một tháng thắt chặt các biện pháp phòng dịch COVID-19, tình hình lây nhiễm trong cộng đồng tại Singapore đã có tiến triển tích cực. Giới chức "đảo quốc sư tử" quyết định sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội theo 2 giai đoạn bắt đầu từ ngày14/6. Tại cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 10/6, Lực lượng liên bộ đặc trách COVID-19 cho biết, nhờ sự hợp tác tích cực của người dân trong thực hiện giai đoạn "cảnh báo tăng cường" từ 16/5, tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng đã được ngăn chặn, số ca nhiễm mới giảm mạnh.

Ấn Độ có số ca tử vong mới do COVID-19 cao bất thường, Indonesia ghi nhận số người nhiễm/ngày cao nhất - Ảnh 2.

Tình hình lây nhiễm trong cộng đồng tại Singapore đã có tiến triển tích cực. (Ảnh: AP)

Ngày 10/6, Singapore chỉ ghi nhận 4 ca nhiễm mới trong cộng đồng trong tổng số 13 ca mắc mới, mức thấp nhất trong ngày trong gần 4 tháng qua, nâng tổng số người nhiễm tại Singapore lên 62.236 trường hợp, trong đó có 34 bệnh nhân tử vong.

Ngày 10/6, Bộ Y tế Indonesia thông báo, nước này ghi nhận thêm 8.892 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, số ca nhiễm trong ngày cao nhất kể từ ngày 26/2. Trong 24 giờ qua, Indonesia có thêm 211 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 ở nước này lên 52.373 bệnh nhân trong tổng số trên 1,88 triệu ca bệnh. Đến nay, hơn 1,7 triệu bệnh nhân đã phục hồi. Dịch bệnh đã lan sang toàn bộ 34 tỉnh của nước này.

Giai đoạn 3 của chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 của Indonesia nhắm tới hàng trăm triệu người không thuộc các đối tượng ưu tiên sẽ bắt đầu được khởi động từ tháng 7. Giai đoạn đầu của chương trình tiêm chủng đã được tiến hành với 1,4 triệu nhân viên y tế, tiếp đó là giai đoạn 2 với 21,5 triệu người cao tuổi và 17,4 công chức, viên chức. Trong giai đoạn 3, 141,3 triệu người trên 18 tuổi sẽ được tiêm đại trà. Bộ Y tế Indonesia đã quyết định sắp xếp lại chương trình tiêm chủng quốc gia cho hơn 181,5 triệu người từ 4 giai đoạn ban đầu thành 3 giai đoạn.

Tại Philippines, việc chậm giao vaccine đã khiến một số thành phố ở vùng thủ đô phải đóng cửa các điểm tiêm phòng, gây thêm khó khăn cho nỗ lực đẩy nhanh tốc độ miễn dịch cộng đồng. Người phát ngôn Tổng thống, ông Harry Roque kêu gọi mọi người thông cảm, đồng thời đảm bảo "sẽ có thêm nguồn cung trong những tháng tới và mọi người sẽ được tiêm phòng". Theo kế hoạch, Philippines sẽ nhận tổng cộng 12,6 triệu liều vaccine, hầu hết từ Trung Quốc và thông qua cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX.

Philippines là tâm dịch COVID-19 thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia với trên 1,29 triệu ca nhiễm và hơn 22.300 bệnh nhân không qua khỏi.

Ngày 10/6, Campuchia xác nhận có thêm 11 trường hợp tử vong vì COVID-19 tại nước này, nâng tổng số ca tử vong vì đại dịch tại nước này lên con số 300 người và tất cả đều từ lần bùng phát dịch thứ 3 sau "sự cố cộng đồng ngày 20/2". Trong hai lần bùng phát dịch hồi năm 2020, Campuchia không có trường hợp nào tử vong.

Tuy nhiên, có một thông tin tích cực là số ca mắc mới COVID-19 ngày 10/6 đã giảm xuống 426 ca, trong đó có 46 trường hợp nhập cảnh, trong khi có thêm 760 người khỏi bệnh. Tính từ đầu mùa dịch đến nay, Campuchia ghi nhận tổng cộng 36.666 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 29.807 người đã hồi phục.

Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia, bà Lý Ái Lan, đã có bài phát biểu nêu lên những vấn đề đã gây trở ngại cho nỗ lực của Campuchia trong việc ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát mạnh sau “sự cố cộng đồng ngày 20/2”. Đại diện WHO cũng đưa ra một số khuyến nghị để kiểm soát tình hình dịch bệnh tại quốc gia Đông Nam Á này.

Chính phủ Nhật Bản đang soạn thảo các quy định pháp lý mới để buộc các cơ sở y tế tư nhân phải tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều bệnh viện tư nhân từ chối tiếp nhận các bệnh nhân COVID-19 vào thời điểm dịch bệnh đang lan rộng. Dự thảo này nhấn mạnh, chính quyền trung ương sẽ nhanh chóng nghiên cứu các biện pháp pháp lý, qua đó cho phép họ và các chính quyền địa phương có thể yêu cầu hoặc ra lệnh cho bệnh viện phải tiếp nhận bệnh nhân COVID-19.

Một số chuyên gia lo ngại, số lượng bệnh nhân COVID-19 nguy kịch ở Tokyo sẽ gia tăng mạnh nếu tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ theo đúng kế hoạch vào ngày 20/6 tới, trong khi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 khiến dịch bệnh lây lan nhanh. Hiện Nhật Bản ghi nhận trên 765.600 ca mắc COVID-19 và hơn 13.700 trường hợp tử vong.

Trong nỗ lực đẩy nhanh việc tiêm chủng đại trà vaccine ngừa COVID-19, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc cho phép người cao tuổi trên cả nước được đăng ký tiêm phòng tại hai trung tâm tiêm chủng lớn của nhà nước ở Tokyo và Osaka. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Suga Yoshihide vừa cam kết sẽ hoàn thành tiêm chủng toàn dân trước tháng 11 tới.

G7 cam kết chia sẻ 150 triệu liều vaccine cho các nước nghèo G7 cam kết chia sẻ 150 triệu liều vaccine cho các nước nghèo Từng là tâm dịch của thế giới, New York đã trở lại cuộc sống bình thường Từng là tâm dịch của thế giới, New York đã trở lại cuộc sống bình thường Tiêm vaccine không đồng đều - mối đe dọa với tất cả các quốc gia Tiêm vaccine không đồng đều - mối đe dọa với tất cả các quốc gia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước