Ấn Độ điều tra 132 ngôi làng không sinh con gái

Thanh Ba (VTV8)-Thứ năm, ngày 25/07/2019 07:13 GMT+7

Một bà mẹ trẻ với con nhỏ ở một ngôi làng nghèo miền nông thôn Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính quyền quận Uttarkashi, bang Uttarakhand của Ấn Độ vừa phát hiện không có bé gái nào trong số 216 trẻ được sinh ra tại hàng trăm ngôi làng trong quận này.

Một cuộc điều tra do nghi ngờ lựa chọn giới tính thai nhi đã được tiến hành sau khi số liệu của Chính phủ Ấn Độ cho thấy, trong hơn 3 tháng gần đây, toàn bộ trẻ em được sinh ra tại 132 ngôi làng ở quận phía Bắc nước này này đều là con trai. 

Tỷ lệ mất cân bằng giới tính nghiêm trọng này cho thấy dấu hiệu báo động của tình trạng nạo phá thai nhi nữ tràn lan. Thống kê dân số Ấn Độ vào năm 2018 cho thấy, nước này đang thiếu khoảng 63 triệu phụ nữ do tình trạng trọng nam khinh nữ.


Báo động đỏ tình trạng trọng nam khinh nữ tại Trung Quốc Báo động đỏ tình trạng trọng nam khinh nữ tại Trung Quốc

VTV.vn - Hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ còn rất phổ biến trong xã hội Trung Quốc., Tình trạng này đã dẫn đến nhiều câu chuyện bi hài và đau lòng ở quốc gia này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước