Ấn Độ đưa hàng chục nghìn quân tới Kashmir

My Bình (VTV8)-Thứ hai, ngày 05/08/2019 17:34 GMT+7

Binh sỹ Ấn Độ tại khu vực Kashmir. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ đã nhanh chóng thông qua một sắc lệnh của Tổng thống nước này nhằm hủy bỏ quy chế đặc biệt đối với vùng Kashmir tranh chấp.

Động thái trên diễn ra sau khi Ấn Độ ban bố loạt biện pháp siết chặt an ninh quy mô lớn trong khu vực này. Theo AFP, mọi liên lạc viễn thông trong khu vực đều bị cắt đứt để tin tức không lọt ra ngoài. Hàng chục nghìn du khách được chính quyền Ấn Độ yêu cầu ra khỏi khu vực này. Ấn Độ đã điều ít nhất 10.000 quân tới đây. Một số nguồn tin cho biết, Ấn Độ sẽ sớm triển khai thêm 70.000 quân, đưa quân số Ấn Độ ở khu vực này lên mức cao chưa từng thấy. 

Trong vài ngày qua, tình trạng đối đầu trở nên gay go hơn với các cuộc đụng độ giữa những đơn vị biên phòng của Pakistan và Ấn Độ. Hai quốc gia này chia nhau kiểm soát vùng Kashmir kể từ năm 1947 tới nay. Tuy nhiên, cả hai quốc gia đều cho rằng khu vực này thuộc toàn quyền kiểm soát của mình.


Ấn Độ, Pakistan cáo buộc lẫn nhau tấn công qua biên giới Kashmir Ấn Độ, Pakistan cáo buộc lẫn nhau tấn công qua biên giới Kashmir

VTV.vn - Ngày 4/8, quân đội Ấn Độ thông báo đã phá một âm mưu xâm nhập qua ranh giới kiểm soát phân chia khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước